Mưa lũ Quảng Nam: Bất an với lịch thời vụ, khi thời tiết diễn biến bất thường

Có 3 người chết, 1.164 nhà bị ngập, 2 nhà bị sập, thiệt hại 67,8ha hoa màu các loại nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, ngập úng và chia cắt... là những con số thống kê sơ bộ về tình hình thiệt hại tại tỉnh Quảng Nam do lũ lụt ảnh hưởng từ mưa lớn kéo dài, kèm theo việc vận hành xả lũ của các hồ thủy điện trong đợt mưa lớn từ ngày 30.11 đến ngày 4.12. Đặc biệt, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, hoa màu của bà con nhiều nơi vẫn chưa được thống kê thiệt hại đầy đủ. Bên cạnh đó, người dân đang lo lắng cho lịch thời vụ trước những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết.

Hoa màu bị xới tung do mưa lũ, một người dân xã Đại Hồng cố gắn đào đất chôn lại các cây giống

Đó là thống kê sơ bộ từ Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Quảng Nam về tình hình thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua. Con số này là chưa đầy đủ, khi mà hoa màu của bà con nông dân huyện Đại Lộc bị thiệt hại nặng nề vẫn chưa có thống kê cụ thể. Nhiều hồ nuôi tôm đã xuống giống của người dân thị xã Điện Bàn, TP. Hội An bị vỡ bờ, tràn nước qua bờ do lũ trên sông lên nhanh cùng với thủy triều biển dâng cao vẫn chưa được thống kê cụ thể.

Đặc biệt, là tình hình 4 hồ thủy điện lớn có khả năng điều tiết lũ cho hạ du là Sông Tranh 2, A vương, Đakmi 4, Sông Bung 4 hiện tại mực nước dâng đã gần đạt mực nước nâng bình thường. 54 hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý đã tích đầy nước.

Cũng trong sáng nay 4.12, mực nước trên các sông Hoài tại Hội An, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang xuống chậm.

Ghi nhận trực tiếp tại nhiều bãi bồi ven sông Vu Gia đoạn qua địa bàn các xã Đại Nghĩa, Đại Đồng, Đại Hồng( huyện Đại Lộc), mực nước trên sông Vu Gia đang xuống cũng là lúc người dân địa phương có mặt trên các cánh đồng kiểm tra hoa màu bị ngập úng do lũ lớn những ngày qua.

Theo quan sát của chúng tôi, hầu như diện tích hoa màu của người dân xã Đại Hồng bị ngập toàn bộ. Nguy hiểm hơn, một số khu vực do ảnh hưởng của ngập úng và nước chảy siết gây xói lở và bồi lấp tại rất nhiều nơi hoa màu đã xuống giống.

Qua trao đổi, nhiều người dân xã Đại Hồng( huyện Đại Lộc) địa phương cho biết, trận mưa lũ này hiếm khi xảy ra. Vì theo lịch thời vụ, người dân đã xuống giống đúng vụ là sau 23.10 ( âm lịch). Đây có thể gọi là trận mưa lũ lớn bất thường những năm qua.

Cũng theo bà con nông dân, trận lũ này ngập nhanh và rút nhanh sau đó, nếu ngâm lâu hơn thì thiệt hại đã là rất trầm trọng. Nhiều người dân ra đồng trong sáng nay để kiểm tra tình hình thiệt hại, và tìm cách bơm thoát nước ra những khu vực đang bị ngập úng, tính đến thời điểm hiện tại.

Người dân tại địa phương hiện vẫn đang rất lo lắng cho tình hình diễn biến của mưa lũ và lịch xuống giống những hoa màu khác tại địa bàn trong thời gian sắp tới.

Phước Bình

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/mua-lu-quang-nam-bat-an-voi-lich-thoi-vu-khi-thoi-tiet-dien-bien-bat-thuong-617239.bld