Mưa lũ ở Nghệ An làm 5 người chết

Số liệu thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Nghệ An đến cuối ngày 18/10, trên địa bàn tỉnh có 5 người bị chết do mưa lũ, gồm: huyện Nam Đàn 1 người; Yên Thành 1 người; huyện Hưng Nguyên 2 người và huyện Thanh Chương 1 người chết.

Mưa lũ cũng làm ngập lụt 8.225 hộ dân ở các huyện: Thanh Chương, Hưng Nguyên, TP Vinh, Nghi Lộc, Yên Thành. Nước lũ làm 13 ngôi nhà ở Thanh Chương bị đổ sập; 20 hộ (huyện Nam Đàn 4 hộ, Nghi Lộc 3 hộ, Thanh Chương 13 hộ) phải di dời.

Nước ngập băng cầu dân sinh ở huyện Hưng Nguyên.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ngành, địa phương trích ngân sách để tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết. Động viên nhân dân, huy động các lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên tranh thủ thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa còn lại theo phương châm xanh nhà hơn già đồng; bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản chưa đến kỳ thu hoạch; chuẩn bị giống cho sản xuất nông nghiệp để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ.

Người dân xóm 7 xã Hưng Lợi dọn vệ sinh trong khi nước lũ rút.

Cùng đó, ngay sau khi nước lũ rút, triển khai xử lý môi trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, xử lý nước sinh hoạt; cung cấp thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý, không để dịch bệnh bùng phát ở người và vật nuôi.Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh cũng quán triệt triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 7 và hoàn lưu mưa sau bão.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban vận động và tiếp nhận cứu trợ để tiếp nhận và phân bổ cứu trợ lương thực thực phẩm và kinh phí cho đồng bào vùng bị mưa lũ.

Tính đến 14 giờ ngày 18/10/2016, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận được 1,58 tỷ đồng. Trong đó: Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ: 1,5 tỷ đồng; Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ ủng hộ 80,0 triệu đồng (400 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng).

Nguyên Nguyên

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201610/muu-lu-o-nghe-an-lam-5-nguoi-chet-2746394/