Mưa, lũ ở Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp, khó lường

Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT): Từ ngày 30-11 đến nay, các tỉnh Nam Trung Bộ liên tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 300 đến 400 mm; một số nơi còn lớn hơn. Lũ trên các sông tại khu vực này đang xuống chậm, giảm ngập lụt. Tuy nhiên, theo dự báo từ ngày 5-12, khu vực trên tiếp tục có mưa, xuất hiện một đợt lũ mới và diễn biến phức tạp, khó lường.

* 11 người chết và mất tích, hơn 10 nghìn căn nhà bị ngập, hư hại: Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT còn cho biết, tính đến sáng 4-12, mưa to, lũ lớn đã làm 10 người chết (Bình Định sáu người, Quảng Ngãi bốn người); một người mất tích ở Quảng Ngãi; ba người ở Bình Định bị thương. Mưa lũ làm sập đổ 51 ngôi nhà; ngập 10.160 nhà; 9.782 ha rau, hoa màu bị ngập, hư hại 2.790 ha; làm chết 713 con gia súc và 18.086 con gia cầm.

Chiều dài đường giao thông tỉnh, huyện, xã bị sạt lở hơn 30 km. Đập tạm bị hư hỏng: Quảng Ngãi sáu cái, Bình Định 128 cái. Cầu bị hư hỏng một cái (cầu Bà Trà, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi); cầu tạm bị hư hỏng chín cái ở Quảng Ngãi...

* Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập cho biết, tích nước tại các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung Bộ có mực nước đạt từ 80 đến 90% dung tích thiết kế; riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 75% dung tích thiết kế; một số hồ đạt mức thấp như: Cửa Đạt 58%, Yên Mỹ 50% (Thanh Hóa)... Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ trung bình đạt từ 90 đến 96% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Lộc Trung 78% (Quảng Nam); Sông Biêu 64% (Ninh Thuận).

* Theo Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Thừa Thiên - Huế: Thống kê bước đầu, toàn tỉnh có 1.314 hộ vùng trũng bị ngập lụt từ 0,4 đến 0,5 m, tập trung ở các huyện Phú Vang và Phú Lộc, có địa bàn như xã Lộc Bổn (Phú Lộc) có 700 hộ bị ngập lụt. Đường QL1A từ Km866+200 đến Km867 đoạn qua huyện Phú Lộc bị ngập trên đoạn dài 4 km, sâu 0,8 m; tỉnh lộ 14 đi Nam Đông sạt lở (tại Km13+100 và Km14+100) khoảng 1.000 m 3 đất đá. Do biển gió mạnh, triều cường đã làm sạt lở thêm 4,4 km trên các sông Bồ, sông Hương qua địa bàn thị xã Hương Trà, Quảng Điền...

* Tại Bình Định, đường 629 tại An Hòa bị ngập, chia cắt đường Bồng Sơn - An Lão; đường 640 bị ngập nước, chia cắt nhiều đoạn; đường từ Định Bình lên Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh bị sạt lở nặng; đường giao thông nội bộ một số khu vực ở Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ và khu vực đập Phú Hòa của thành phố Quy Nhơn bị ngập cục bộ, nước đang rút chậm.

* Đến sáng 4-12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn hơn 1.160 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ ở các huyện Nông Sơn, Núi Thành, TP Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh. Có hai nhà dân bị sập do sạt lở đất ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Xóm Bến Đá, thôn An Thành 2, xã Bình An, huyện Thăng Bình có 20 hộ dân vẫn đang bị cô lập giữa biển nước.

* Miền bắc có không khí lạnh tăng cường: Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, từ đêm 5-12 đến ngày 9-12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng các tỉnh miền bắc. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, từ nay đến hết ngày 8-12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Từ đêm 6-12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31459602-mua-lu-o-nam-trung-bo-dien-bien-phuc-tap-kho-luong.html