Mưa lũ miền Trung -Tây Nguyên: Ngập hàng nghìn ngôi nhà

Sáng 2/12, Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết đã có 3 người chết, hàng nghìn ngôi nhà ngập trong mưa lũ những ngày qua.

Người dân Tuy Phước (Bình Định) di chuyển qua tràn Huỳnh Mai bằng xe ben. Ảnh: V.N

Tính đến cuối ngày 1/12, đợt mưa lũ đang hoành hành tại miền Trung đã khiến 3 người chết (cùng ở Bình Định), 1 người ở Quảng Ngãi mất tích do nước lũ cuốn trôi và 5 người khác ở các tỉnh bị thương.

Tỉnh Bình Định chịu thiệt hại nặng nề khi có hơn 4.000 nhà bị ngập. Ngoài ra còn có 7.405 ha lúa gieo sạ và 170 ha hoa màu bị ngập, 9 tấn lúa ngập nước gây hư hỏng, 2.550 con gia cầm cùng 12 con heo bị chết, cuốn trôi.

Đường lên các xã vùng cao tại huyện An Lão (Bình Định) và các cầu tràn ở Gò Dài, Bến Nhơn bị ngập, đường ĐT 629 tại An Hòa bị ngập, chia cắt Bồng Sơn - An Lão. Đường giao thông nội bộ một số khu vực ở Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ (TP. Quy Nhơn) và khu vực đập Phú Hòa bị ngập cục bộ. Đã có 3.500 m3 đất đá và 7.010m kênh mương, đê kè tại Hoài Ân, Phù Cát (Bình Định) bị sạt lở.

Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, mực các hồ thủy điện trong khu vực hiện đạt 80 - 95% dung tích thiết kế. Tính đến 22h ngày 1/12, có 6/22 hồ đang xả tràn với lưu lượng từ 3 - 100m3/s; riêng thủy điện Sông Hinh xả 1.500m3/s.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 80mm; riêng Quảng Nam - Bình Định có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150mm.

Dự báo đến ngày 3/12, ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa 50 - 100mm.

Xem thêm clip Người dân Tuy Phước, Bình Định leo xe ben vượt lũ:

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mua-lu-mien-trung-tay-nguyen-ngap-hang-nghin-ngoi-nha-d178846.html