Mưa lũ miền Trung gây thiệt hại gần 600 tỷ đồng

Sáng 7/11, cập nhật từ Chi cục Phòng, chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết mưa lũ những ngày qua khiến các tỉnh thiệt hại gần 600 tỷ đồng.

Đường Trường Sơn Đông qua Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Thống kê đến sáng 7/11, đã có 15 người chết, 6 người mất tích, 20 người bị thương. Gần 30.000 nhà cửa bị ngập , hư hỏng từ một phần đến hoàn toàn.

Mưa lũ nghiêm trọng khiến các tuyến đường hư hỏng , ảnh hưởng đến giao thông tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Tại Bình Định, ngập lụt không còn nhưng tuyến đường Vĩnh Kim - Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) bị sạt lở, hiện vẫn còn bị chia cắt giao thông; huyện Hoài Ân bị chia cắt giao thông ở các tuyến đường liên xã do cầu bị hư hỏng.

Tại Khánh Hòa, tuyến đường đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh) từ Nha Trang đi Đà Lạt bị sạt lở tại 4 điểm (Km39, Km43, Km46, Km60). Khoảng 30.000m3 đất, đá bị sạt lở, hiện chưa thông tuyến.

Xã Buôn Choah (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), đường giao thông liên thôn bị ngập trên 1m khiến nhiều thôn bị cô lập như: Bình Giang, Nam Tiến, Thanh Sơn…

Đã có 162.088m3 đường và 44 cầu, cống bị hư hỏng, sạt lở. Cùng với đó, 62.692m3 đất đá, bê tông và 57.030m đê kè bị sạt lở.

Theo Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tổng thiệt hại đến cuối ngày 6/11 là 590,538 tỷ đồng (Quảng Bình: 55 tỷ; Quảng Trị: 95 tỷ; Phú Yên: 311,5 tỷ; Khánh Hòa: 124 tỷ; Kon Tum: 5,038 tỷ). Các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật.

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày và đêm 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Xem thêm clip Miền Trung ngụp lặn trong cơn lũ lớn:

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mua-lu-mien-trung-gay-thiet-hai-gan-600-ty-dong-d175362.html