Mưa lũ miền Trung, 4 người chết và mất tích, nhà ngập tận nóc

Mưa lũ lớn vài ngày qua tại các tỉnh miền Trung đã khiến 4 người chết, mất tích, 400 nhà dân bị tốc mái, nhiều tuyến đường bị tê liệt.

Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, đến chiều ngày (14/10) tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình trời tiếp tục mưa to, mực nước trên các sông dâng cao và gây ngập lụt tại các xã vùng cao.

Sau hai ngày mưa lớn đo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi ở Quảng Bình bị ngập nặng. Ảnh: Vnexpress

Lũ lên nhanh đã cuốn trôi 2 người dân tại 2 xã Tân Hóa và Dân Hóa, huyện Minh Hóa hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích. Nước lũ dâng cao gây ngập, hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam qua các ga Lệ Sơn, Minh Lệ và Lạc Sơn khiến đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Quảng Bình bị tê liệt. Nhiều chuyến tàu Bắc- Nam mắc kẹt tại ga Đồng Hới và một số ga khác ở tỉnh Quảng Bình; trong đó 1 đoàn tàu đang mắc kẹt giữa 2 ga Minh Lệ, huyện Quảng Trạch và Lệ Sơn huyện Tuyên Hóa.

Đến chiều 14/10, thống kê của nhà chức trách cho hay có khoảng 1.200 nhà bị ngập từ 0,8 đến 2,5 m. Ảnh: Vnexpress

Trả lời PV báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cho biết, mưa to, lũ lên nhanh khiến nhiều tuyến giao thông đi các huyện miền núi bị ngập, sạt lở và gần như tê liệt. Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9B, đường 15 nhiều đoạn bị ngập và sạt lở gây ách tắc giao thông.

Sở Giao thông Vận tải và Công ty Quản lý đường sắt tỉnh Quảng Bình đang huy động lực lượng tập trung khắc phục và điều tiết giao thông: “Chỉ trừ Quốc lộ 1A, toàn bộ hệ thống đường gần như tắc. Đường sắt sạt lở, sáng nay thông xong đến 12 giờ trưa nay bắt đầu tắc lại, đường trôi. Giờ lực lượng thanh tra và lực lượng công an giao thông đang điều tiết. Tùy theo điều kiện để điều tiết tuyến nào thuận lợi còn lại bây giờ phương tiện đường dài hầu như chạy rất ít”.

Thành phố Đồng Hới chìm trong biển nước. Ảnh: Giao thông

Mưa lũ kèm theo lốc xoáy làm 2 người ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt mạng và mất tích. Nạn nhân mất tích là chị Phạm Thị Loan, 34 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Gần 90 nhà dân ở các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền bị tốc mái, 2 nhà đổ sập.

Báo Giao thông đưa tin, chiều tối 14/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình đã có cập nhật số liệu thiệt hại do mưa lũ ngày 13 và 14/10. Theo đó, đến 16 giờ 30 phút ngày 14/10, trên địa bàn tình đã có 2 người chết do sét đánh và bị ngã khi sửa nhà; 2 người mất tích khi đi qua ngầm tràn bị nước cuốn, 1 người bị thương do trong quá trình chằng chống nhà cửa.

Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra gây ra tình trạng ngập cục bộ, ngập sâu ở nhiều nơi. Tại Quảng Bình mưa phổ biến từ 400-500 mm, một số nơi lớn hơn 500 mm, như: Đồng Tâm 549mm; Tróc 515.9 mm, Đồng Hới 523mm, Mai Hóa 643mm, Hàm Ninh 571.8mm.

Đường sắt bắc nam đoạn qua Quảng Bình có 11 điểm sạt lở. Nhiều nơi nước làm trôi đá nền đường dưới thanh tà vẹt, có đoạn ngập đường ray đến 10 cm. Ảnh: Vnexpress

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã tổ chức sơ tán dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Cụ thể, xã Phù Hóa (Quảng Trạch) sơ tán 78 người đến những nhà cao tầng; huyện Bố Trạch chỉ đạo người dân ở vùng chợ ở các thôn Cù Lạc 1, Cù Lạc 2, Xuân Tiến (xã Sơn Trạch) di dời đến nơi an toàn; xã Mỹ Trạch có khoảng 50 hộ dân sống ven sông cũng được di dời đến nơi an toàn; tuyến đường xã Cự Nẫm đi Hà Môn, Mỹ Sơn, tuyến đ) bị ngập sâu tới 1m nên chính quyền đã tổ chức di rời dân đến nơi an toàn. Huyện Tuyên Hóa cũng dự kiến di dời 150 hộ dân ở xã Thanh Hóa do nước lũ đang dâng nhanh.

Hòa Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/mua-lu-mien-trung-4-nguoi-chet-mat-tich-nha-ngap-tan-noc-d105642.html