Mưa lũ lịch sử khiến Nghệ An mất trắng 300 tỷ, 3 người chết

Chiều ngày 18.10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Nghệ An cho biết đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 13.10 đến 15.10 đã khiến cho nhiều nhà cửa, hoa màu, đường giao thông bị hư hỏng nặng nề, thiệt hại ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Theo đó, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến cho gần 9.000 ngôi nhà bị ngập lụt, tập trung ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Yên Thành, Nghi Lộc và TP.Vinh; hơn 2.000 ha lúa bị ngập úng hư hại; 8.000ha ngô và hoa màu cùng 66ha cây ăn quả tập trung và cây trồng hàng năm bị ngập úng; hơn 9.400 con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi; hàng trăm km đường giao thông, thủy lợi lợi bị ngập lụt, sạt lở, hư hỏng... thiệt hại ban đầu ước tính gần 300 tỷ đồng.

Sáng 15/10 trên toàn tuyến đường Nguyễn Thái Học,TP.Vinh, Nghệ An nước ngập có nơi sâu tới 1m.

Theo thống kê của Ban PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An tính đến chiều ngày 18.10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 3 người chết là em Phạm Ngọc Hoàng (SN 2003) học sinh lớp 8B, Trường THCS Nam Kim, huyện Nam Đàn; anh Nguyễn Vĩnh Hà, (SN 1987) trú quán xóm 16, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành và anh Nguyễn Văn Ngọc, (SN 1974) trú quán tại xóm Yên Trung, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.

Những thiệt hại về rau màu khiến các hộ trồng rau ở HTX rau Hưng Đông bị mất trắng.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, ngày hôm nay do mực nước đã rút nên hơn 3.000 học sinh ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã đến trường trở lại và học tập bình thường.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/mua-lu-lich-su-khien-nghe-an-mat-trang-300-ty-3-nguoi-chet-716419.html