Mưa lũ hoành hành miền Trung: Quảng Bình cần 5.000 tấn gạo cứu đói

Ngày 16.10, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay đã có thêm người chết và bị thương trong đợt mưa lũ khủng khiếp đang hoành hành ở miền Trung. Các địa phương đang đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Nước ngập gần đến mái nhà ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình)

Trước tình hình mưa lũ hoành hành ở miền Trung, tỉnh Quảng Bình đề nghị hỗ trợ 5.000 tấn gạo cứu đói người dân vùng thiên tai và 250 tỉ đồng khắc phục hậu quả, 50 tỉ đồng xử lý môi trường, 500 tấn lúa giống, 100 tấn ngô giống, 100 tấn lạc giống, 15 tấn hạt giống rau, 1.220 tỉ đồng sửa chữa công trình thiết yếu, ổn định đời sống, sản xuất...

Tỉnh Thừa Thiên - Huế xin hỗ trợ 300 tỉ đồng chống sạt lở 20km sông Bồ, một số đoạn qua sông Hương, 1.000 tỉ đồng xây kè biển xã Phú Thuận, xã Vinh Hải và xã Quảng Công, sửa chữa 20 hồ chứa với 363 tỉ đồng, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải, Phú Thuận; cảng cá Thuận An, Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão với kinh phí 380 tỉ đồng.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, hiện lũ thượng lưu sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang xuống, mưa ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình dự báo sẽ giảm nhanh, tuy nhiên tình trạng ngập lụt nghiêm trọng vẫn tiếp tục diễn ra tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) với độ sâu ngập từ 1,0 - 2,5m .

Các hồ chứa từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế do mưa lớn trong 3 ngày qua khiến mực nước tăng 20 - 40%, riêng tại Quảng Bình, Quảng Trị, các hồ nhỏ đều đầy nước, các hồ vừa và lớn đạt 80 - 100%.

Riêng Quảng Bình có 4 hồ đang xả tràn là Sông Thai xả 52,3 m 3 /s , Vực Tròn xả 540 m 3 /s, Thác Chuối xả 267 m 3 /s, Rào Đá xả 110m 3 /s. Quảng Trị có 2 hồ đang xả tràn là Bảo Đài xả 92 m 3 /s, hồ Khe Mây xả 4 m 3 /s

Tại Quảng Bình, giao thông đường bộ, đường sắt tê liệt hoàn toàn, lưu vực sông Gianh và sông Kiến Giang với 71.287 nhà tại 115 xã thuộc 8 huyện bị ngập sâu từ 0,5 đến 3 m, nhiều nơi ngập sâu trên 3m.

15 khu vực với 354 hộ thuộc 3 xã Châu Hóa, Mai Hóa, Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa bị cô lập do sạt lở, ngập đường.

Lũ quét ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa sáng 15.10 ảnh hưởng 46 nhà dân.

Tính đến 19 giờ tối 15.10, đã có 11 người chết (Quảng Bình 9 người; Thừa Thiên Huế 2 người), 3 người mất tích (Quảng Bình), 18 người bị thương (Quảng Bình 13 người; Quảng Trị 3 người; Thừa Thiên Huế 2 người).

Về nhà cửa, 962 nhà tốc mái ở 3 địa phương, 1.108 ha hoa, rau màu bị thiệt hại, 83.000 gia cầm bị cuốn trôi

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mua-lu-hoanh-hanh-mien-trung-quang-binh-can-5000-tan-gao-cuu-doi-755550.html