Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở miền Trung

Trong những ngày qua (ngày 1 đến 3/10) tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa lớn xảy ra trên diện rộng gây ngập lụt nhiều nơi. Mưa lũ đã làm 5 người thiệt mạng, nhiều hoa màu tài sản của bà con bị nhấn chìm trong nước.

Nghệ An, Hà Tĩnh: Mưa lớn liên tục trong nhiều giờ Tại huyện Diễn Châu, Nghệ An, mưa lớn đã gây ngập lụt hàng trăm hộ dân ở 2 xã Diễn Lâm và Diễn Đoài. Do mưa lớn, nước ngập bất ngờ nên nhiều hộ dân trở tay không kịp để vận chuyển đồ dùng gia đình, vì vậy không ít tivi, tủ lạnh, đồ sinh hoạt gia đình của người dân đã chìm trong biển nước. Ngày 3/10, Quốc lộ 48 đi qua xóm Diễn Lâm 1 nước đã ngập sâu hơn 1m làm tê liệt hoàn toàn hệ thống giao thông hằng ngày ở cung đường này. Nhiều nơi ở các huyện Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn… Nghệ An mưa lớn xảy ra liên tục trong nhiều giờ liền đã gây ngập lụt cục bộ ở các địa phương. Nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã bị ngập sâu trong nước. Một số trường THPT và Tiểu học phải cho học sinh nghỉ học vì nước mưa ngập sâu sân trường. Tại Nghệ An, lúc 6h30' ngày 2/10, đoạn qua đập tràn Vân Hà - Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Em Đặng Bá Thám, 16 tuổi, học sinh Trường THPT Đô Lương 4 khi dắt xe qua đập tràn bị nước lũ cuốn trôi. 16h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu, 60 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành đang chăn trâu trên cánh đồng gần nhà cũng bị sét đánh chết tại chỗ. Cùng ngày anh Trần Đăng Khôi, 39 tuổi, trú xã Phúc Thành cũng bị sét đánh chết khi đang thả đó bắt cá. Trước đó, trưa 1/10, chị Nguyễn Thị Thơ, 45 tuổi, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An ngồi xem phim trong nhà cũng bị sét đánh cháy một mảng lớn ở lưng, đùi và phần cổ tay trái. Tại Hà Tĩnh, liên lạc qua điện thoại với phóng viên, ông Bùi Lê Bắc - Chánh Văn phòng Ban PCBL Hà Tĩnh cho biết: Suốt 3 ngày qua trên địa bàn Hà Tĩnh mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền, nhiều nơi lượng mưa đo được lên đến trên 300mm. Tại Linh Cảm, Hương Sơn lượng nước đo được là 285,3mm, mực nước: 3,75m; thị trấn Nghèn - Can Lộc: 381m… Hiện cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang theo dõi sát sao về thời tiết để cảnh báo người dân đề phòng mưa lũ lớn có thể xảy ra trên sông Ngàn Sâu. Sáng 3/10, mưa lớn đã gây lũ ngập lụt tại xã Hòa Hải và Hương Thủy thuộc huyện Hương Khê làm 2 người chết và bị thương. Chiều 3/10, liên lạc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chúng tôi được biết, đơn vị đang khẩn trương tìm kiếm chiếc tàu cá do ông Nguyễn Hùng Thích làm chủ và 6 thuyền viên đang bị mất liên lạc cách cửa soát Thạch Kim 7 hải lý… Người dân Quảng Bình đắp đê bao ngăn lũ. Tại Quảng Bình, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã gây ngập lụt cục bộ ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch. Hệ thống đường liên thôn, liên xã, liên huyện nhiều nơi bị nhấn chìm trong nước. Nước sông Gianh, sông Kiến Giang đang lên mức báo động 2. Các địa phương đang triển khai để di dời khẩn cấp những hộ dân ở sát mép sông vì lo sạt lở. Theo Bí thư huyện Tuyên Hóa, Mai Công Danh, đến chiều 3/10, toàn huyện đã có hơn 600 nhà bị ngập, trong đó khoảng 200 nhà ngập sâu từ 0,5-1m. Trước nguy cơ vỡ đập của nhà máy thủy điện ở xã Hương Hóa, ngay trong sáng qua, huyện Tuyên Hóa đã chủ động sơ tán 170 hộ với 820 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Vào lúc 11h trưa qua, một trận lốc xoáy mạnh đã làm gãy đổ nhiều cột điện và cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới. Quảng Trị: Lũ lên nhanh làm hàng nghìn nhà dân ngập sâu trong nước Tại Quảng Trị: Cũng như ở Quảng Bình, do mưa lớn liên tục trong mấy ngày qua đã làm hàng nghìn nhà dân ở 13 xã vùng trũng của huyện Hải Lăng bị ngập sâu trong nước, từ 1 đến hơn 1m. Trong đó bị ngập nặng nhất là các xã Hải Hòa, Hải Thành, Hải Tân với trên 500 nhà. Lúc 1h30' ngày 2/10, một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua thôn Cang Gián, xã Trung Giang làm gần 20 nhà dân, một nhà văn hóa thôn và một trường mẫu giáo tốc mái hoàn toàn. Riêng trường mẫu giáo còn bị hư hỏng một số trang thiết bị phục vụ dạy và học. Cơn lốc cũng đã làm trên 500 cây lâm nghiệp nhiều năm tuổi của bà con bị gãy đổ. Hiện chính quyền địa phương và người dân đang khắc phục hậu quả thiên tai trên. Liên tục mấy ngày qua trên địa bàn Quảng Trị có mưa lớn, nhiều thời điểm có kèm theo gió giật mạnh. Nhiều con đường trong TP Huế đã biến thành sông. Thừa Thiên - Huế: Phố biến thành sông Mưa lớn trên diện rộng cộng với lũ đầu nguồn đổ về dữ dội trong các ngày và đêm 2 và 3/10, làm mực nước trên các sông ở Thừa Thiên - Huế lên rất nhanh, một số sông như sông Hương, sông Bồ ở trên mức báo động 2. Hàng trăm khu dân cư vì thế đã bị nước lũ nhấn chìm, có nơi bị ngập sâu trên 1m; nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, nặng nhất là khu vực TP Huế với các phố Đống Đa, Bến Nghé, Hùng Vương bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m. Các phương tiện qua lại khu vực này vì thế phải chuyển bằng đò. Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, có khả năng sáng nay (4/10), lũ trên các sông tại Thừa Thiên - Huế sẽ vượt báo động 3. Vì vậy khâu di dời để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của những hộ dân có nhà gần sông, chân núi được địa phương đặt lên hàng đầu. Hôm qua (3/10), Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện khẩn yêu cầu các huyện, thị khẩn trương lên phương án đối phó khi nước lũ dâng cao. Huy động máy móc phương tiện cùng nhân lực túc trực 24/24h, sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sự cố sạt lở

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/10/137929.cand