Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Hà Giang

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ ngày 25-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn khiến nước dâng cao trên các sông, suối và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.

Mưa to kéo dài gây sạt lở ta-luy âm tuyến đường từ xã Khâu Vai đi thôn Pó Ngần, xã Khâu Vai (Mèo Vạc).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang: Tại khu vực thôn Bản Chuối, xã Xín Cái, mưa lớn khiến khe suối nước dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi ông Giàng Mí Nô (SN 1976, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc) xuống sông Nho Quế. Hiện tại, huyện Mèo Vạc đang huy động lực lượng dân quân, công an, bộ đội tích cực tìm kiếm nạn nhân dọc theo sông Nho Quế. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Tại các huyện Xín Mần, Mèo Vạc có bốn người bị sét đánh gây thương tích. Mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà của chín hộ dân và làm sạt lở gần 12 nghìn m3 đất đá trên các tuyến đường liên huyện, liên xã ở các huyện Quang Bình, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Mèo Vạc. Sạt lở nặng nhất tại tuyến đường từ thị trấn Cốc Pài đi cửa khẩu Xín Mần. Khu vực đang thi công nâng cấp đường có chiều dài hơn 100m bị hàng chục nghìn m3 đất, đá vùi lấp. Ngoài ra, đất, đá cũng vùi lấp 50 tấn xi-măng của nhà thầu thi công nâng cấp tuyến đường và cuốn trôi một máy xúc. Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến kênh mương và công trình nước sạch bị cuốn trôi, hàng chục ha lúa, ngô bị ngập úng hoặc bùn đất vùi lấp.

Tổng thiệt hại về tài sản do mưa lũ trong hai ngày qua tại Hà Giang ước tính gần 10 tỷ đồng.

Ông Phạm Bá Khoát, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng “bốn tại chỗ” để tìm kiếm cứu nạn người mất tích và giúp các gia đình bị sạt lở đất vào nhà sớm ổn định cuộc sống. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, ngành chức năng khắc phục tình trạng sạt lở trên các tuyến đường, tiến hành đo đếm diện tích cây trồng bị thiệt hại để có hướng chỉ đạo khắc phục, đối với những diện tích lúa, ngô bị mất trắng có biện pháp hỗ trợ về giống.

Trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa to ở nhiều địa phương, do đó từ tỉnh đến các địa phương tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ để nắm bắt diễn biến thời tiết và chủ động xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

KHÁNH TOÀN - Ảnh: MINH ĐỨC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33289902-mua-lu-gay-thiet-hai-lon-ve-nguoi-va-tai-san-tai-ha-giang.html