Mưa, lũ đe dọa Trung Bộ, Tây Nguyên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp nên từ chiều và đêm nay (20/9), mưa lớn có thể xuất hiện trên khu vực từ Nghệ An tới Quảng Ngãi.

Rạng sáng nay, không khí lạnh yếu và khô đã xuống tới khu vực Bắc bộ, bao gồm Hà Nội. Tuy nhiên, không khí lạnh yếu vẫn chưa đủ xua đi cái oi bức trong mấy ngày nay, nhiệt độ trong ngày vẫn giao động từ 26-31 độ C, buổi trưa vẫn có nắng và trời oi bức.

Trong ngày 20/9, Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục tăng cường về phía Đông Nam. Rãnh áp thấp đi qua các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nối với một vùng áp thấp ở vào khoảng 16-17 độ vĩ Bắc, 114-115 độ kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Gió mùa tây nam ở phía Nam có cường độ mạnh.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam kết hợp với rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên nên từ đêm nay, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Từ đêm nay, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông lên mức báo động (BĐ)1- BĐ2, một số sông suối nhỏ ở thượng nguồn lên trên mức BĐ2. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên từ chiều tối nay, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8 và mưa dông mạnh; sóng biển cao 2-3m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/mua-lu-de-doa-trung-bo-tay-nguyen