Mưa lũ đang gây thiệt hại nặng tại Bình Định

Mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về khiến một số xã Khu Đông, huyện Tuy Phước như Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn và một số xã phía Tây của huyện Tuy Phước như Phước Lộc, Phước An nhiều nơi bị ngập úng cục bộ.

Tại xã Phước Lộc, nước lũ về đã gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Đơn cử tại thôn Phú Mỹ 2, hiện có khoảng 1.000 hộ dân bị chia cắt việc đi lại do nước chảy xiết qua cầu Bi.

Theo ông Khưu Đại Lợi, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước, sáng 1-12, toàn huyện hiện có 29/58 trường học thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, với khoảng 18.000 học sinh phải nghỉ học.

Nước sông dân cao nhiều khu dân cư ở xã Nhơn An, TX An Nhơn bị uy hiếp.

“Hiện nay, nước lũ đang tiếp tục dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học trên địa bàn huyện, Phòng đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để sớm có phương án chỉ đạo kịp thời”, ông Lợi cho biết thêm.

Tại huyện An Lão, mưa lũ làm 2 người bị thương và 1 người bị đuối nước. Ông Văn Phụng Anh, Chủ tịch UBND xã An Hòa, huyện An Lão (Bình Định), xác nhận: Vào khoảng 16h ngày 30-11, người dân phát hiện một thi thể nam tại tràn hồ Hưng Long, xã An Hòa. Nạn nhân được xác định là anh Phan Hồng Kiệt, 32 tuổi, trú thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa. Ngoài ra tại xã này hiện có 2 người bị thương do mưa lũ.

Nỗ lực kéo tàu cá bị phá nước vào bờ.

Nước lũ chia cắt, học sinh bấm bụng đến trường.

Tại huyện Hoài Nhơn, sáng 1-12, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho hay, đến nay, bà con ngư dân đã hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Thể ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn) kéo được tàu cá BĐ 44106-TS bị phá nước lên bờ. Tuy nhiên, thuyền viên Võ Sượt (trú thôn Tân Thành, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) bị rơi xuống biển vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 30-11, tàu cá BĐ 44106-TS của ông Nguyễn Thể đang trên đường ra khơi đến khu vực cửa biển Tam Quan (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) thì bị sóng đánh, khiến bình ga trên tàu bị va đập phát nổ, tàu bị phá nước chìm xuống biển. 5 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển có 4 người đã được và 1 người mất tích.

Tại huyện Tây Sơn, trưa 1-12, bà Nguyễn Thị Thống, Chánh văn phòng huyện Tây Sơn, cho biết trên địa bàn huyện có một người bị mất tích khi lũ về. Nạn nhân là em Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi, ở thị trấn Phú Phong), học sinh lớp 9A6, Trường THCS Võ Xán. Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 30-11, em Thủy đi qua cầu Phú Phong (cũ) bị trượt chân xuống nước. Do nước lũ về sông Kôn đang chảy xiết nên em Thủy bị cuốn trôi. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm em Thủy nhưng chưa có kết quả.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu người dân các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão với quân số 537 cán bộ chiến sĩ. Lữ Đoàn phòng không không quân 572 cũng cử 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia di dời dân ở xã Bok Tới và Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân).

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, hiện tỉnh Bình Định đã có 1.142 ha lúa mùa chưa thu hoạch và 3.640 lúa đông xuân mới gieo sạ đã bị ngập trong lũ. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 1.670 ha ruộng đang được ngâm ủ giống chuẩn bị gieo sạ có khả năng bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Trọng Phủ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định, cho hay: Mực nước hồ Định Bình trên sông Kôn lúc 10 giờ ngày 1-12 ở cao trình 89,95m, lưu lượng nước về hồ là 1.370m3/s, đang điều tiết về hạ lưu 750m³/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ.

Hoàng Nguyên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/mua-lu-dang-gay-thiet-hai-nang-tai-binh-dinh-419372/