Mưa lũ các tỉnh Tây Bắc: Nhiều bản bị cô lập, thiệt hại tăng

Mưa lũ tiếp tục xảy ra khiến các tỉnh miền núi phía Bắc lại chịu thêm nhiều thiệt hại.

Mưa lũ hai ngày qua khiến con đường cứu trợ vào Mường La lại bị chia cắt

Tại Sơn La, mưa to kéo dài từ ngày 15/8 đến nay khiến nước lũ dâng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả trận lũ cuốn đêm 2/8. Ngày 16/8, mưa lũ đã cuốn trôi hệ thống rọ kè qua suối Nậm Păm ở huyện Mường La; tỉnh lộ 109 (từ xã Nặm Păm đi Ngọc Chiến ở huyện Mường La); các bản phía đầu nguồn suối Nặm Păm bị cô lập trở lại.

Ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Huyện ủy Mường La cho biết, ngay sau khi mưa lớn kéo dài, huyện đã thông báo cho tất cả các bản yêu cầu di chuyển khỏi những nơi nguy hiểm, đặc biệt không ở sát lòng sông, suối. Trước mắt, huyện sẽ tập trung khơi thông lòng suối, khắc phục con đường cứu trợ tạm thời.

Tại Điện Biên, khoảng 17h chiều 15/8, cháu Vì Thị Doan (9 tuổi, trú tại bản Pá Ban, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông) trên đường chăn trâu về, đến khu vực thượng nguồn suối Na Sang (bản Pá Ban, xã Nong U) thì bị lũ cuốn trôi mất tích cả người và trâu, đến tối 16/8 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Mưa lũ cũng đã khiến 2 công nhân quản lý hồ Nậm Ngám, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông trong lúc đi kiểm tra hồ bị đất đá sạt làm bị thương, hai xe máy bị vùi lấp.

Huyện Điện Biên Đông vẫn bị chia cắt hoàn toàn do hai điểm sạt lở nghiêm trọng (tại Km235 và Km235+200 xã Keo Lôm). Đến 16h ngày 16/8, chỉ có xe máy, xe đạp và người đi bộ có thể qua lại trên tuyến QL12 vào huyện Điện Biên Đông. Các tuyến tỉnh lộ, đường huyện, đường liên xã, bản tại tất cả các xã, thị trấn cũng có trên 100 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Ông Đỗ Văn Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT Điện Biên cho biết: “Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, diễn biến thời tiết phức tạp, mưa to vẫn diễn ra nên việc khắc phục, thông tuyến gặp nhiều khó khăn. Hiện tại các điểm sạt lở, đất đá tiếp tục rơi, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện thi công. Sở GTVT đã có thông báo về việc dừng lưu thông trên tuyến, nghiêm cấm người dân đi bộ qua các điểm sạt lở và chỉ đạo các đơn vị nỗ lực thông tuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày và đêm 17/8, các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ tiếp tục mưa lớn với lượng từ 30-60mm, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 25 độ C. Do đất đá bão hòa nên dọc các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Hải Quỳnh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mua-lu-cac-tinh-tay-bac-nhieu-ban-bi-co-lap-thiet-hai-tang-d221393.html