Mưa lớn toàn diện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 15 đến sang 16 - 10, trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh đã có mưa lớn toàn diện với lượng mưa đo được từ 200ml đến 250ml đã làm nước trên các sông, suối, hồ đập dâng cao, tai hồ Kẻ Gỗ mức nước đo được trong ngày đã lên tới 30,5m và trên sông Ngàn Sâu, Ngàn trươi nước lũ đã đạt mức báo động 2. Tai Huyện Hương Sơn rạng sáng ngày 15-10, xảy ra trận lũ quét làm ngập nhiều nhà dân và cuốn trôi 1 học sinh Trung học phô thông đang trên đường đi học. Hiện nay, đồn BP Đá Gân, đồn Vũ Quang, đồn Hòa Hải và đồn Bản Giàng đang bị chia cắt với bên ngoài do mưa lớn, nước lũ dâng cao làm sập đường giao thông.

Đài canh của đồn BP Vũng Áng hoạt động 24/24 giờ để kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn. Đứng trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tĩnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, công an, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh tập trung lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có lũ lụt xảy ra. Trong đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Phòng chống lụt bão tỉnh và BTL BĐBP, BCH BĐBP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đồn BP trực 24/24 kêu gọi tàu thuyền của ngư dân vào nơi trú ẩn và giúp ngư dân neo đậu, cất giấu tàu thuyền đảm bảo an toàn cả người và phương tiện. Bên cạnh đó, tập trung hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, cùng với lương thực, thực phẩm và phương tiện sẵn sàng vào cuộc cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Trọng Thường Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh đã trực tiếp đi kiểm tra phương tiên cứu hộ, cứu nạn tại Hải đội 2 BP và nắm tình hình công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toànđến nay 1409 phương tiện/ 7998 thuyền viên đã vào nơi trú ẩn an toàn. Vào khoảng 11 giờ 45 phút, tại tọa độ khoảng180 51’N- 105050’ E cách đảo Ngư về hướng Đông- Bắc khoảng 02 hải lý, tàu cá của ông Trương Văn Tuyến xóm 1- Cẩm Lĩnh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh, số hiệu tàu HT20245 TS trên thuyền có 06 thuyền viên đang trên đường đi đánh cá về thì bị chết máy. 4h sáng ngày 16, tàu đang thả neo trôi dạt vào vùng biển vùng biển Cửa Hội- Nghệ An và đề nghị BĐBP và các lực lượng gúp đỡ kéo thuyền vào bờ. 6 thuyền viên đã được cán bộ, chiến sĩ đồn Lạch Kèn đưa về nơi an toàn. Hiện nay đang thực hiện cứu tàu đưa vào bờ. Tàu thuyền của ngư dân các tỉnh từ Nam Định đến Khánh Hòa đang hoạt động trên vùng biển Kỳ Anh Hà Tĩnh được đồn BP Vũng Áng kêu goi vào nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, chiều ngày13 -10 được sự chỉ đạo của BCH BĐBP Hà Tĩnh, đồn BP Cảng Vũng Áng đã điều động 50 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các nhà dân tuyên truyền, vận động họ không ra khơi và dùng điện thoại di động, Đài canh ra đi ô kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt trên biển vào nơi trú ẩn an toàn, trực tiếp xuống địa bàn giúp nhân dân, chằng chống, neo đậu tàu thuyền và đưa các phương tiện đánh bắt nhỏ lên bờ đảm bảo an toàn cho người, phương tiên của ngư dân và chuẩn bị các phương án di dân đến nơi an toàn khi có thủy triều dâng cao. Đến nay, 131 phương tiện của ngư dân trên địa bàn và hàng chục phương tiện của các tỉnh từ Nam Định đến Khánh Hòa đang đánh bắt trên vùng biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã vào nơi neo đậu an toàn. Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/xa-hoi/phong-chong-thien-tai-cuu-ho-cuu-nan/mua-lon-toan-dien-tren-dia-ban-tinh-ha-tinh/40009.039080.html