Mưa lớn, thành phố Lai Châu ngập nặng

Sáng 27/6, cơn mưa lên tới 100mm khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Lai Châu ngập sâu.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi, miền Bắc có mưa to. Tại TP Lai Châu, trận mưa kéo dài từ 4h30 đến 10h sáng nay khiến nhiều tuyến đường bị ngập, như: Trần Phú, Trường Chinh, Trần Hưng Đạo, 30/4...

'Hơn tuần này mưa rả rích ở Lai Châu vào đêm và sáng sớm, nhưng chưa hôm nào to như sáng nay', anh Phan Thành Phương, một người sống ở TP Lai Châu cho biết.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, sáng nay lượng mưa khoảng 100 mm, gây ngập vùng trũng. Hồ lớn ở trung tâm thành phố nước tràn lên bờ.

Phố Trần Hưng Đạo có đoạn trũng ngập sâu 50cm. Các hộ dân phải kè chắn trước cửa để tránh nước tràn vào nhà.

Nhiều nhà dân bị nước tràn vào.

Đường 30/4 rộng 58m có nhiều đoạn ngập sâu , phương tiện di chuyển khó khăn.

Một số ôtô trên đường Điện Biên Phủ bị chết máy, phải nhờ đến cứu hộ.

Đường Trần Hưng đạo ngập nửa bánh ôtô.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mưa còn duy trì đến hết 29/6 tại miền Bắc. Lai Châu và các tỉnh vùng núi những ngày tới cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất.

Theo Hoàng Thành - Phạm Hương/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/mua-lon-thanh-pho-lai-chau-ngap-nang.html