Mưa lớn tại Nghệ An: Nhiều tuyến đường tê liệt, khu trọ lênh láng nước

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mấy ngày qua mưa lớn trên diện rộng đã làm nhiều tuyến đường trên TP Vinh (Nghệ An) ngập hoàn toàn.

Từ chiều tối ngày 14/10, trên địa bàn Nghệ An nói chung và TP Vinh nói riêng đã xảy ra tình trạng mưa lớn kèo dài. Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, gây ách tắc.

Theo quan sát, từ sáng ngày 15/10, các đơn vị Thanh tra giao thông (Sở GTVT Nghệ An), đội CSGT Công an TP Vinh đã có thông báo về 6 tuyến đường trên địa bàn thành phố ngập nặng. Riêng đường Hồng Bàng (giao giữa 2 phường Lê Mao – Quang Trung) mực nước chỗ cao nhất khoảng 0,9m các lực lượng chức năng đã cử cán bộ chốt hai đầu đường để cảnh báo cho người tham gia giao thông chuyển hướng, tránh đi vào chỗ ngập sâu rất nguy hiểm.

Nhiều tuyến đường trên TP Vinh ngập trong biển nước.

Tại Đại lộ Lê Nin mực nước đo được khoảng 0,5m. Tuyến đường này có rất nhiều cơ quan hành chính nên khi ngập nước đã xảy ra tình trạng tắc đường, các lực lượng chức năng đang nỗ lực giải quyết ùn tắc.

Nhiều tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn cũng ngập nước dẫn đến ách tắc giao thông.

Trời mưa và nhiều tuyến đường ngập nước đã dẫn đến va chạm giao thông.

Bên cạnh đó, tại các khu vực thấp trũng của TP Vinh cũng xảy ra ngập lụt, nước tràn vào nhà. Đặc biệt, trong đêm, nhiều phòng trọ sinh viên thuộc các trường Đại học trên địa bàn đã phải dọn dẹp, kê đồ đạc và sơ tán đến vùng an toàn.

Nhiều phòng trọ lênh láng nước, người dân và sinh viên phải sơ tán đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, lượng mưa đo được từ 19h ngày 14/10 đến 7h sáng 15/10 là 280mm. Dự báo, chiều tối 15/10 sẽ có đợt mưa lớn kéo dài khoảng 3h đồng hồ. Vậy nên, sẽ có nhiều khả năng ngập cao trên một số tuyến đường nữa.

Thông tin từ ông Nguyễn Sỹ Thắng, Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, từ tối 14/10 đến sáng 15/10 đã xử lý, điều tiết giao thông 4 điểm ùn tắc. Đặc biệt khu vực Bến xe Vinh lượng xe qua lại nhiều nên đơn vị đã huy động 3 tổ công tác trực 24/24 để giải quyết ùn tắc và di dời những xe bị ngập nước. Hiện, số lượng xe ngập nước chết máy không đi được lên đến gần 250 xe (ô tô con và xe máy).

NGỌC TUẤN

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghe-an-nhieu-tuyen-duong-te-liet-do-mua-lon-a166064.html