Mưa lớn, Quảng Bình ngập lụt trở lại

Lũ trên các sông ở Quảng Bình trên mức báo động 1. Mưa lớn gây ngập lụt các vùng trũng thấp.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm qua đến sáng nay, tại Quảng Bình tiếp tục có mưa to.

Vùng trũng Quảng Bình ngập lụt trở lại do mưa lũ.

Lũ trên các sông ở Quảng Bình trên mức báo động 1. Mưa lớn gây ngập lụt các vùng trũng thấp.

Hiện có 8 hồ chứa thủy điện ở miền Trung đang vận hành xả lũ, trong đó thủy điện A Lưới xả với lưu lượng hơn 120 m3/s; Thủy điện Sông Tranh 2 xả hơn 700 m3/s; Sông Bung 4 xả gần 270 m3/s; Thủy điện sông Ba Hạ xả hơn 1.600 m3/s; thủy điện Sông Hinh xả gần 600 m3/s. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các thủy điện: Sông Ba Hạ, Krông H’năng, Sông Hinh vận hành điều tiết đưa mực nước các hồ chứa về mực nước trước lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, một thuyền viên tàu cá BĐ 96704 bị mất tích khi hành nghề trên biển. Ngày 4/11, tàu cá BĐ 96704 TS do ông Đỗ Thanh Tuấn, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ, khi đang khai thác tại ngư trường Trường Sa thì thuyền trưởng Võ Văn Sự, 36 tuổi, quê ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn bị lưới kéo xuống biển mất tích. Hiện, các thuyền viên trên tàu này tiếp tục tìm kiếm ông Sự trên biển./.

PV/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/mua-lon-quang-binh-ngap-lut-tro-lai-567742.vov