Mưa lớn, nhiều huyện của Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến nhiều xã ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị cô lập. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng chục ngàn học sinh phải nghỉ học...

Sáng nay, nước dâng cao đã gây ngập một số đoạn trên quốc lộ 1A qua địa bàn tại huyện Kỳ Anh gây cản trở người dân và các phương tiện giao thông . Cùng ngày, có 49/59 trường phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Cũng do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên bị ngập, lãnh đạo huyện này đã quyết định cho hơn 4 nghìn học sinh của 12 trường thuộc các xã bị ảnh hưởng nghỉ học.

Theo báo cáo nhanh của huyện Hương Khê, tới sáng nay có 27 hộ ở 9 xã bị ngập, nhiều thôn bị cô lập. Xã Hà Linh ngập khoảng 15 hộ tại xóm 4 và 5; xã Phương Điền ngập tuyến đường vào xã; xóm 1 bị cô lập. Xã Phương Mỹ có 10 hộ dân bị ngập, toàn xã bị cô lập.

Nhiều xã tại huyện Hương Khê đã bị cô lập

Nước lũ tràn cả vào nhà một hộ dân ở huyện Hương Khê.

Thậm chí có hộ dân phải dùng thuyền để làm phương tiện di chuyển.

Người dân phải sống tạm trên những căn bè phao tránh lũ tự chế từ trước trong những ngày mưa lũ.

Thậm chí một chiếc bè phao tránh lũ tự chế có thể chứa vài hộ gia đình.

P.V

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/anh-mua-lon-nhieu-huyen-cua-ha-tinh-chim-trong-bien-nuoc-d102418.html