Mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến đường ở TP HCM

Sân bay Tân Sơn Nhất lại ngập, máy bay phải hạ cánh xuống sân bay khác

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào chiều 26-9 đã khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP HCM ngập nặng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, D2, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Quốc Hưng (quận 2), Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng (quận 8), Trần Nhân Tôn (quận 10), Thống Nhất (quận Tân Phú), Bạch Đằng, Hồng Hà (quận Tân Bình)… đều bị nhấn chìm trong nước. Nước ngập hơn nửa mét làm nhiều xe máy hư hỏng, ngã trên đường. Tòa nhà cao nhất TP HCM - Bitexco - bị nước tràn vào tầng sảnh, một số tầng trên bị mưa thấm vào trong.

Mưa to khiến đường Trần Nhân Tôn (quận 10, TP HCM) ngập sâu Ảnh: LÊ PHONG

Ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hiện TP HCM vào thời điểm mưa lớn nhất và tình trạng này sẽ kéo dài hơn 1 tháng nữa.

Tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng mưa quá lớn, tầm nhìn dưới mức tiêu chuẩn để máy bay có thể cất - hạ cánh. Để bảo đảm an toàn, Trung tâm Quản lý bay Miền Nam đã không cho phép máy bay cất - hạ cánh khiến khoảng 12 chuyến bay phải chuyển hướng đáp tại các sân bay địa phương khác. Riêng Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của bão Megi đến Đài Loan, trong chiều 26 và 27-9, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác của 20 chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan.

Cơn mưa này cũng gây ngập trên diện rộng tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các tuyến đường bị ngập nặng là Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, ngã tư Tân Phong, Quốc lộ 51, Bùi Văn Hòa, Phạm Văn Thuận... Giao thông thành phố gần như tê liệt.

L.Phong - T.Phương- X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/mua-lon-nhan-chim-nhieu-tuyen-duong-o-tp-hcm-20160926231052173.htm