Mưa lớn làm sạt lở đường ở Đà Lạt

Sáng 20.10, cơ quan chức năng TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành căng dây rào chắn cảnh báo người dân và phương tiện qua lại trên đường Đặng Thái Thân do bị sạt lở.

Rào chắn phần đường Đặng Thái Thân bị sạt lở

Trước đó, chiều tối 19.10, mưa lớn kéo dài khiến mặt đường Đặng Thái Thân xuất hiện vết nứt kéo dài gần 30 mét, ăn sâu vào 1/3 nền đường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đường bất cứ lúc nào.

Đất sạt lở chân vùi gần 1000 m 2 cà phê của hộ ông Phan Huy Vĩnh

Đất sạt lở tại vị trí này còn chôn vùi một căn chòi và khoảng 1.000 m 2 cà phê phía dưới thung lũng đường Đặng Thái Thân. Đất đá sạt lở còn cô lập đường dẫn vào nhà ông Âu Văn Tính ( tổ 12, P.3, TP.Đà Lạt), do đó từ chiều tối 19.10 cả gia đình ông Tính phải đi sơ tán.

Cây thông ngã trên đèo Prenn

Trên đường Khe Sanh, P.10 (TP.Đà Lạt), một bờ taluy xây bằng đá cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm nhiều vị trí trên đèo Prenn đang cải tạo nâng cấp bị sạt lở, kéo theo đất đá và cả cây thông ngã xuống đường.

Để bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị thi công nâng cấp đèo Prenn đã thu dọn đất đá, cây ngã ngay trong đêm và rạng sáng 20.10.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mua-lon-lam-sat-lo-duong-o-da-lat-756967.html