Mưa lớn làm ngập nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân ở Đác Lắc

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đác Lắc xảy ra mưa lớn bất thường trên diện rộng cộng với việc các hồ chứa ở thượng nguồn xả nước khiến hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu của nông dân huyện Krông Pác và huyện Lắc bị ngập nặng, nhiều vùng mất trắng.

Theo thống kê của UBND huyện Krông Pác, đến chiều 23-5, trên địa bàn xã Ea Kly có hơn 130 ha lúa đang vào mùa thu hoạch bị ngập sâu, trong đó khoảng 45 ha có nguy cơ mất trắng, khoảng 90 ha lúa bị ngập đang được người dân cố gắng thu hoạch. Nguyên nhân do trong những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn bất thường cộng với nước đổ dồn từ thượng nguồn về khiến tình trạng ngập úng thêm trầm trọng.

Mưa lớn cũng làm hơn 1.000 ha lúa và hoa màu các loại của người dân ở các xã thuộc huyện Lắc nằm ven sông Krông Ana, Sê-rê-pốc bị ngập úng. Do hiện nay đang vào mùa gặt lúa của bà con nông dân trong vùng nên gây thiệt hại nặng nề.

Chiều 23-5, diện tích cây trồng bị ngập trên địa bàn huyện Krông Pác và Lắc nước bắt đầu rút. Chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương huy động nhân dân khơi thông các kênh mương, điểm thoát nước để cứu cây trồng. Ngay sau khi nước rút, các hộ dân huy động nhân công, máy móc thu hoạch vớt vác những diện tích còn xót lại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/32951802-mua-lon-lam-ngap-nhieu-dien-tich-lua-hoa-mau-cua-nguoi-dan-o-dac-lac.html