Mưa lớn kèm theo gió mạnh ở nhiều quận trung tâm TPHCM

Chiều 21-6, trên địa bàn các quận 1, 2, 3, 5, 9, 10, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh thuộc TPHCM xuất hiện cơn mưa như trút nước kèm theo gió giật mạnh.

Đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) ngập nặng sau cơn mưa. Ảnh: MỸ HẠNH

Theo đó, khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, tại các quận 1, 2, 3, 5, 9, 10, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh... bất ngờ đổ mưa lớn như trút nước, bầu thời sấp chớp, tối om kèm theo gió mạnh.

Các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn để di chuyển

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều người đi đường ướt sũng và di chuyển rất khó khăn. Một số tuyến đường không kịp thoát nước gây gập cục bộ.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mây dông đang phát triển mạnh trên khắp khu vực miền Đông, miền Tây. Tốc độ tăng trưởng rất nhanh.

Cơ quan này nhận định, mây dông sẽ phát triển gây mưa cho TPHCM và hầu khắp khắp các tỉnh Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 15-20 mm, có nơi mưa đến 40 mm. Trong cơn mưa đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

>> Clip mưa tại quận 10 chiều 21-6:

Công nhân KCX Tân Thuận tan tầm, đi trên đoạn đường ngập nước đến nửa bánh xe, rất nhiều xe bị chết máy.

Một số đường như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Xóm Chiếu (quận 4), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)... người, xe bì bõm trong biển nước. Xe cộ chết máy hàng loạt.

Các tiệm sửa xe gần khu vực Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thị Thập đều chật kín xe máy chờ sửa. Ảnh: MỸ HẠNH

Khi dẫn xe ra khỏi đoạn ngập nước nhiều người phải nghiêng xe cho nước chảy khỏi ống pô. Ảnh: MỸ HẠNH

CHÍ PHƯỚC - MỸ HẠNH

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/mua-lon-kem-theo-gio-manh-o-nhieu-quan-trung-tam-tphcm-451427.html