Mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại hoa màu vụ Tết của người dân ĐBSCL

Do bà con không kịp chủ động ứng phó nên thiên tai đã gây thiệt hại rất lớn.

Những cơn mưa trái mùa lớn, kéo dài nhiều giờ kèm theo lốc xoáy trong những ngày qua đã làm thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu vụ Tết của người dân ĐBSCL.

Mưa, giông làm sập, tốc mái nhà của nhiều hộ dân ở tỉnh Bạc Liêu.

Tại tỉnh Bạc Liêu, những cơn mưa trái mùa lớn kéo dài nhiều giờ kèm theo giông, lốc xoáy mạnh đã làm sập và tốc mái gần 60 căn nhà của người dân ở phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu và xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Trong đó, có 6 căn nhà bị sập hoàn toàn và hơn 50 căn nhà bị tốc mái, ước tổng thiệt hại gần 800 triệu đồng. Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường giúp dân sửa chữa, dựng tạm lại nhà để mọi người nhanh chóng ổn định cuộc sống, vui xuân, đón Tết.

Theo người dân, chưa có năm nào cận Tết lại xuất hiện mưa lớn và lốc xoáy như những ngày vừa qua. Do bà con không kịp chủ động ứng phó nên thiên tai đã gây thiệt hại rất lớn. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, diện tích sản xuất muối, mưa lớn và kéo dài trong nhiều giờ còn ảnh hưởng đến diện tích hoa màu ở vùng ĐBSCL, nhiều nhà vườn trồng mai phục vụ Tết bị thiệt hại nghiêm trọng do mai bung nụ nở sớm./.

Tấn Phong/VOV - ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mua-lon-kem-loc-xoay-gay-thiet-hai-hoa-mau-vu-tet-cua-nguoi-dan-dbscl-586661.vov