Mưa kéo dài 4 giờ, TP.Tân An chìm trong 'biển nước'

Cơn mưa kéo dài từ 16 giờ đến 20 giờ 30 ngày 27.9 khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP.Tân An, tỉnh Long An chìm trong ‘biển nước’.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Tân An (Long An) trắng xóa nước

Ngập nặng nhất là tuyến đường đẹp nhất, rộng nhất nằm ở trung tâm TP.Tân An - đường Hùng Vương nối liền qua 3 phường nội thị.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 16 giờ khi cơn mưa bắt đầu rơi, ngoài đường phố khá đông phương tiện đi lại và mọi người tranh thủ về nhà vì sợ kẹt xe.

Chợ đêm ở TP.Tân An ế khách

Đúng giờ cao điểm học sinh tan trường, các cơ quan, đơn vị hết giờ làm việc mưa mỗi lúc to thêm, con đường trung tâm sạch đẹp trắng xóa như biển nước. Đoạn ngập nặng nhất là khu vực bến xe khách thuộc P.2 chạy dài đến cầu Bảo Định. Ở đoạn này có rất nhiều hố ga rất nguy hiểm, dòng nước lại chảy xiết và ngập khá sâu.

Hơn 18 giờ, hàng trăm xe máy phải dựng trên lề; nhiều xe hư hỏng do nước ngập nước hơn nửa thân xe. Một số thanh niên tranh thủ chạy vượt qua nhưng cũng không thoát khỏi bị chết máy; có trường hợp sụp hố ga đến 3 lần.

Thời điểm này, triều cường đang lên, chợ P.2 nằm ven sông Vàm Cỏ Tây ngập các sạp buôn bán; nhiều chủ hàng phải dùng xe đẩy nhanh chóng di dời tới nơi an toàn. Tuyến đường Võ Công Tồn, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (những tuyến đường cao nhất TP.Tân An) nhưng cũng có lúc, mực nước ngập lên 0,4 m.

Tính đến 20 giờ 30 cùng ngày, dù mưa đã giảm nhưng đường phố vẫn ngập nước. Chợ đêm nơi buôn bán sầm uất nhất TP.Tân An không một bóng khách, nhiều tiệm ăn đóng cửa nghỉ sớm do…ế.

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mua-keo-dai-4-gio-tptan-an-chim-trong-bien-nuoc-749077.html