Mua gần chục lít xăng đốt khách sạn vì không được đổi phòng

Quản lý không đồng ý đổi phòng, tức giận Thọ mua 8,5 lít xăng đem về đốt khách sạn cho hả giận... Nữ sinh phóng hỏa đốt trường học để câu... like

Ngày 9-11, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Lư Trường Thọ (41 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà, phá hoại tài sản.

Theo lời khai của Thọ, Thọ lưu trú tại khách sạn trên được 4 tháng, tuy nhiên thời gian gần đây do không hài lòng thái độ phục vụ và giá cả Thọ muốn đổi phòng nhưng quản lý khách sạn không đồng ý.

Ngày 4-11, Thọ mua 8,5 lít xăng đem về phòng với ý định phóng hỏa khách sạn. Đến rạng sáng 7-11, Thọ đem can xăng ra mở nắp nhưng nắp xăng quá cứng, Thọ dùng dao cắt luôn phần cổ của can xăng.

Đối tượng Thọ

Thọ chế xăng trước cửa phòng 201, 202 lầu 2 rồi tiếp tục đem số xăng còn lại lên lầu 5 chế xuống sàn với ý định để xăng tràn xuống các lầu phía dưới. Tuy nhiên khi lên lầu 5, Thọ thấy có người nên đem can xăng xuống lầu 3 gần phòng mình chế xăng ra sau đó đem can xăng rỗng đặt cạnh cầu thang. Thọ châm lửa đốt rồi rời khỏi khách sạn.

Sáng 8-11, Thọ chở con đi học rồi ghé vào khách sạn để lấy túi nilon chứa áo 3 lỗ, quần đùi dính xăng của mình ném qua cửa sổ phi tang. Số quần áo này, Công an thu tại hiện trường nhưng đã cố tình để lại.

Với dấu hiệu khả nghi trên, Công an quận 5 đã triệu tập Thọ và Thọ đã cúi đầu nhận tội. Vụ cháy khiến 2 người bị bỏng.

Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/mua-8-5-lit-xang-dot-khach-san-vi-khong-duoc-doi-phong-416273/