Mùa đông Manchester: Old Trafford nóng nhưng Mourinho lạnh

Giáng Sinh đã gần kề báo hiệu giai đoạn căng thẳng của Premier League sắp đến. Nhưng chẳng cần hơi nóng của những trận cầu liên tiếp, Old Trafford cũng đang nóng lên từng ngày. Nhưng tại Nhà hát của những giấc mơ, có một người lặng lẽ trong cái lạnh bao trùm. Đó là HLV Jose Mourinho.

Thời điểm Giáng sinh và năm mới tại Ngoại hạng Anh luôn là giai đoạn khốc liệt nhất. Thành hay bại cả mùa giải phụ thuộc khá nhiều vào lúc này. Khi mà mật độ các trận đấu dày đặc rất dễ khiến các đội bóng phải hụt hơi. Và quá khứ chỉ ra rằng Man United luôn là bậc thầy trong việc đối phó lịch thi đấu khủng dịp Giáng Sinh. Nhưng đó là M.U của Sir Alex. Còn bây giờ, Mourinho có nhiều nỗi lo khác.

Man United chuẩn bị bước vào mùa Giáng sinh với nhiều thử thách. Ảnh: Internet.

Nhiều nguồn tin tại Anh cho hay, Mourinho đang lên kế hoạch thanh lý… 8 cầu Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Nếu thông tin ấy là thực thì những Luke Shaw, Chris Smalling, Matteo Darmian, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Ashley Young, Memphis Depay và Marcos Rojo phải chuẩn bị tinh thần khăn gói khỏi Old Trafford. Nhưng cũng có nguồn khác lại cho rằng, hai trong 8 cái tên đó là Michael Carrick và Marouane Fellaini.

Nhưng dù thế nào kiểu thông tin như vậy chẳng có lợi cho Man United. Ngoại trừ những Depay hay Schweinsteiger đã sẵn sàng tâm lý ra đi thì các cầu thủ còn lại vẫn có ý định gắn bó cùng đội chủ sân Old Trafford. Và bản thân những cầu thủ này vẫn có thể đóng góp ít nhiều cho đội bóng. Khi mà mùa giải sắp bước vào giai đoạn then chốt, lòng quân dao động như vậy là điều tối kỵ.

Câu hỏi đặt ra cho Mourinho là ông thanh lý nhiều cầu thủ như vậy để làm gì, phải chăng vì trong đó có người ông không thích và chủ yếu để giảm quỹ lương cho Man United? Nếu bảo rằng những ai không đáp ứng được chuyên môn sẽ bị thanh lý, vậy thì Wayne Rooney hay Anthony Martial cũng đáng bị đưa vào danh sách đen khi cả hai chưa thể hiện được gì từ đầu mùa đến giờ. Nhưng dù lý do gì đi chăng nữa, việc thanh lý ồ ạt như vậy chẳng thấy lợi đâu mà hại đang hiển hiện trước mắt.

Khi mà Man United của Mourinho đang phải chinh chiến ở nhiều mặt trận thì một đội hình dày chắc chắn mang lại nhiều lợi ích. Đá FA Cup hay League Cup không thể bắt các cầu thủ đội hình 1 căng sức bởi Premier League và Europa League đã vắt cạn sức lực họ rồi. Bên cạnh đó còn là các đợt tập trung tuyển quốc gia. Ví như ở vị trí hậu vệ, khi mà Eric Bailly đang chấn thương, sau đó về tham dự CAN thì những kép phụ như Rojo, Young cũng cần lắm chứ.

Cứ cho là Man United sẽ mua về bổ sung những cầu thủ chất lượng nhưng nên nhớ rằng họ muốn mua chưa hẳn đội khác chịu bán. Man United thừa tiền nhưng khi cái uy và sự hấp dẫn giảm sút thì việc hút cầu thủ cũng giảm hẳn. Hơn nữa việc mua sắm ở mùa đông luôn là canh bạc rủi ro cao. Giai đoạn này các đội bóng thường nhắm vào những cầu thủ có phong độ cao, nhưng việc phải chuyển sang môi trường mới (trong trường hợp CLB chủ quản chịu bán) ở thời điểm nhạy cảm khi mùa giải căng thẳng rất dễ khiến họ bị choáng. Thế nên chẳng mấy CLB lớn đặt niềm tin vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, ngoại trừ chuyện bất khả kháng.

Bên cạnh đó Mourinho cần làm rõ lý do vì sao mình gạt tên hoặc thanh trừng cầu thủ. Thời gian qua, xoay quanh hai cái tên Schweinsteiger và Mkhitaryan thôi, báo giới đã đánh Mourinho tơi tả. Ai cũng cho rằng ông cố tình trù dập bộ đôi này. Nếu tiếp tục thanh trừng vô cớ thì phần thiệt sẽ do Mourinho gánh. Dư luận vẫn hay đứng về kẻ yếu và nhiều nội tình cũng chẳng rõ, đương nhiên người ta sẽ cho ông sai mà thôi. Cho nên nếu Mourinho lại mạnh tay gạt Shaw và Smalling thì sóng gió không ngừng nổi lên bởi trên cơ bản họ rất cần cho Man United. Hay như trường hợp của Carrick cũng vậy. Dù cựu cầu thủ Tottenham giờ đã là “lão tướng” nhưng trong những trận có anh thi đấu, Quỷ đỏ thường chơi hay và bản thân Carrick cũng không phải dạng ngổ ngáo nên chẳng có lý do gì bán anh vào lúc này.

Tương lai nào chờ đợi Jose Mourinho sau mùa Giáng Sinh? Ảnh: Internet.

Trong bóng đá hiện đại, cầu thủ và HLV luôn là hai thế lực độc lập muốn khống chế phòng thay đồ. Nếu giữa họ phát sinh mâu thuẩn thì phòng thay đồ sẽ loạn. Nhưng giới chủ có thể tống cổ HLV chứ làm sao thanh trừng hết cầu thủ. Cho nên dù là người cầm quyền nhưng nếu đối đầu trực diện, HLV thường là người chịu thiệt. Ở quá khứ, Mourinho từng 3 lần bị học trò liên kết để gạt ra ngoài cuộc chơi (2 ở Chelsea và 1 tại Real Madrid) nên giờ đây, nếu muốn thanh lọc Man United, ông nên suy nghĩ thật kỹ.

Jose Mourinho đang chịu sức ép nặng từ dư luận và giới chủ nên ông rất cần sự ủng hộ của các học trò. Trong hoàn cảnh như vậy mà chỉ trích họ trên báo giới hay ra kế hoạch bán đi thì chẳng khác gì mua dây buộc mình. Những hành động đó càng khiến Mourinho bị cô lập thêm mà thôi. Và cái kết của sự bị cô lập là phải ra đi. Hơn ai hết, Mourinho hiểu rõ điều này nhất. Cho nên muốn mùa đông này lạnh hay ấm là tùy thuộc vào ông mà thôi.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 22:10 14/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/mua-dong-manchester-old-trafford-nong-nhung-mourinho-lanh-d367693.html