Mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tại đường liên xã thuộc địa phận xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tổ công tác vừa phối hợp Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Văn Sơn, SN 1977, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn và Phạm Ngọc Thủy, SN 1974, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn vận chuyển bằng xe máy bảy cá thể khỉ mặt đỏ.

Bảy cá thể khỉ mặt đỏ nói trên có trọng lượng 58 kg (trong đó có sáu cá thể đã chết) và 14 kg xương động vật. Bước đầu hai người này khai nhận đã mua gom hàng là cá thể khỉ mặt đỏ của người dân tại địa bàn miền núi Nghệ An.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

San lấp mặt bằng, phát hiện quả bom hơn 350 kg

Ngày 3-12, công nhân của Công ty TNHH xây dựng Minh Hà, TP Đồng Hới (Quảng Bình) trong lúc san lấp mặt bằng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), đã phát hiện một quả bom còn khá nguyên vẹn.

Quả bom nằm sâu dưới mặt đất khoảng 10 m, chiều phần thân dài 1,2 m, đường kính khoảng 30 đến 35 cm, trọng lượng khoảng 350 kg và còn nguyên sơn mầu xanh rêu.

Sau khi phát hiện quả bom, đơn vị thi công công trình đã trình báo sự việc cho các lực lượng chức năng để tìm cách xử lý.

Thu giữ 42 nghìn viên ma túy tổng hợp

Ngày 3-12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, tại bản Pát, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, Công an huyện Sông Mã phá thành công vụ án ma túy bắt quả tang ba đối tượng gồm: Sộng Phá Di, SN 1962; Sùng A Pó, SN 1988; Lường Văn Sức, SN 1959, đều trú tại xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 42.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

* Tại xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng (Điện Biên), Công an huyện Mường Ảng bắt hai đối tượng cùng trú tại tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán một bánh hê-rô-in và gần 16 nghìn viên ma túy tổng hợp. Công an các địa phương tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tai nạn giao thông

Lúc 4 giờ 45 phút ngày 4-12, tại Km 572+100, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua làng Bài, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), xe ô-tô khách BKS 37B-01943 do anh Nguyễn Văn Sơn, SN 1983 ở tỉnh Nghệ An điều khiển lưu thông hướng nam-bắc bất ngờ tông vào đuôi xe ô-tô tải chở mía BKS 37C-12391 do anh Nguyễn Văn Hùng, SN 1987 ở thôn Quyết Thắng, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân chạy cùng chiều. Hậu quả, xe ô-tô khách BKS 37B-01943 vỡ kính trước, két nước, móp phần đầu; 11 người trên xe bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân cấp cứu, trong đó lái xe khách bị thương phần mặt, tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Trung ương điều trị. Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra rõ vụ tai nạn.

* Khoảng 11 giờ ngày 4-12, tại đường tránh phía tây TP Buôn Ma Thuột đoạn qua thôn 6, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô-tô bảy chỗ và xe tải chở cát khiến xe ô-tô bị hư hỏng nặng, năm người đi trên ô-tô may mắn thoát chết.

Vào thời điểm trên, xe ô-tô BKS 78A-02961 do lái xe Nguyễn Quang Toản, quê tỉnh Phú Yên điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Buôn Đôn (Đác Lắc).

Khi chạy đến địa điểm nêu trên đã xảy ra tai nạn với xe tải chở cát BKS 47C-039. 60 do tài xế Trương Văn Thương trú TP Buôn Ma Thuột điều khiển, lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

* Lúc 10 giờ ngày 4-12, anh Võ Văn Biển (SN 1974) điều khiển xe máy BKS 52P8-0715 chở mẹ vợ là bà Ngô Thị Huyền (SN 1961, quê Nghệ An) lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ thị xã Thuận An về thị xã Dĩ An (Bình Dương). Khi vừa qua khỏi vòng xoay An Phú, thuộc phường An Phú (thị xã Thuận An), xe máy do anh Biển điều khiển đã va chạm với xe công-ten-nơ BKS 61C-20145 lưu thông cùng chiều. Cú va chạm làm bà Ngô Thị Huyền chết tại chỗ, anh Biển bị thương nặng, nát hai chân được người dân đưa đi cấp cứu.

Trộm cắp tài sản

Ngày 4-12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Phùng Thị Bình Minh, SN 1984, quê ở thôn 4, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (Hà Nội), về hành vi trộm cắp tài sản. Do không có việc, Minh nảy sinh ý định vào Bệnh viện Nhi Trung ương tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi vừa thực hiện trộm một chiếc điện thoại của người đi khám bệnh, Minh bị lực lượng 142 (Công an TP Hà Nội) phát hiện và giao cơ quan điều tra xử lý.

* Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Ánh, 20 tuổi, trú ở xã Tân Kim, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản. Tại chùa Đại Bi ở khu Thượng, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Ánh lẻn vào phòng của một sư thầy trộm cắp 100 triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31458802-mua-ban-dong-vat-hoang-da-quy-hiem.html