MU - West Ham: Quỷ đỏ khẳng định tham vọng xưng vương

MU được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng thuyết phục trước West Ham để khẳng định tham vọng xưng vương ở Premier League 2017/2018.

MU được kỳ vọng sẽ trở lại ngôi vương ở Premier League 2017/2018. (Ảnh: Getty)

Sau khi chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng trong chuyến du đấu Hè, các CĐV MU đang chờ đợi thầy trò Jose Mourinho phô diễn sức mạnh và vị thế của một ứng viên vô địch Premier League trước West Ham.

Sự háo hức ấy càng tăng thêm khi các đối thủ cạnh tranh ngôi vương đã cho thấy dấu hiệu bất ổn ngay vòng 1 Premier League. Arsenal chật vật đánh bại Leicester, Liverpool chỉ có được 1 điểm, Chelsea vừa thua vừa thiệt quân ngay ở Stamford Bridge.

Bên cạnh đó, West Ham còn là đối thủ ưa thích của MU, khi 16 lần đối đầu gần nhất Quỷ đỏ chỉ thua 1 trận trước Búa tạ. Trên sân Old Trafford, MU đã bất bại 9 trận liên tiếp (thắng 7, hòa 2) trong những cuộc tiếp đón West Ham.

Javier Hernandez là tân binh đáng chú ý nhất của West Ham trong phiên chợ Hè 2017. (Ảnh: Getty)

Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của thầy trò Slaven Bilic không mấy ấn tượng và kết thúc bằng thất bại 0-3 trước Man City cách đây 1 tuần. Dẫu vậy, West Ham đã tỏ ra “chịu chơi” khi đón 4 ngôi sao gồm Joe Hart, Pablo Zlabaleta, Marko Arnautović và Javier Hernandez trong phiên chợ Hè.

Javier Hernandez sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt tối nay khi tái ngộ MU với tư cách đối thủ. Tuy nhiên, Romelu Lukaku mới là người hứa hẹn tỏa sáng rực rỡ trên sân Old Trafford ở trận này, với duyên ghi bàn đặc biệt trước West Ham.

Khi còn khoác áo Everton, Romelu Lukaku đã nổ súng trong 9/10 cuộc đối đầu The Hammer. Ngoài ra, “bom tấn” của MU còn có 4 đường kiến tạo cho đồng đội lập công ở chuỗi trận này.

West Ham là "con mồi" ưa thích của Romelu Lukaku. (Ảnh: Getty)

Ngoài “thùng thuốc nổ” Romelu Lukaku, HLV Jose Mourinho còn đang sở hữu lực lượng ưng ý trong tay để thực hiện hóa mọi ý tưởng chiến thuật trong ngày ra quân ở Premier League. MU chỉ có đúng 3 thương binh là Luke Shaw, Marcos Rojo và Ashley Young.

Có thể nói, MU đang hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để đánh bại West Ham và khẳng định tham vọng trở lại ngôi vương ở Premier League 2017/2018, sau 4 năm khủng hoảng thời hậu Sir Alex Ferguson.

Trận đấu giữa MU và West Ham ở vòng 1 Premier League sẽ diễn ra lúc 22h ngày 13/8, theo giờ Việt Nam.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea; Bailly, Lindelof, Smalling; Valencia, Herrera, Matic, Pogba, Darmian; Mkhitaryan, Lukaku

West Ham: Hart; Zabaleta, Ogbonna, Fonte, Masuaku; Noble, Obiang; Ayew, Lanzini, Arnautovic; Hernandez

Bảo Long/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/mu-west-ham-quy-do-khang-dinh-tham-vong-xung-vuong-658549.vov