MU và Man City tranh suất dự Champions League

Vòng 38 Ngoại hạng Anh bắt đầu lúc 21h. MU đứng thứ 5 và kém đội xếp phía trên là Man City 2 điểm (63 so với 65). "Quỷ đỏ" cần thắng Bournemouth, và hy vọng Man xanh thua Swansea.

MU tiếp đón Bournemouth ở Old Trafford, còn Man City làm khách đến sân của Swansea ở vòng 38 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h.

MU hiện đứng thứ năm với 63 điểm, trong khi Man City xếp ngay phía trên khi có 65 điểm. "Quỷ đỏ" Manchester chỉ vào top 4 khi thắng Bournemouth, đồng thời Man xanh thất bại trước Swansea.

Trong trường hợp MU thắng, còn Man City hòa, khi đó hai đội cùng có 66 điểm, nhưng Man xanh vẫn giữ được vị trí trong top 4 nhờ có chỉ số phụ tốt hơn nhiều so với đội bóng cùng thành phố Manchester.

Trang BBC đăng sơ đồ chiến thuật của đội chủ nhà MU và Bournemouth ở vòng 38 Ngoại hạng Anh.

Các CĐV MU hy vọng thầy trò HLV Van Gaal sẽ giành chiến thắng trước Bournemouth, qua đó có thể giành vé dự Champions League mùa tới. Ảnh: Getty Images.

MU không từ bỏ cuộc đua giành vé dự Champions League

Trung vệ Chris Smalling thể hiện quyết tâm trước vòng đấu cuối cùng: "Tôi không tin là cuộc đua giành vé dự Champions League đã an bài. MU vẫn còn cơ hội vào top 4, và việc chúng tôi cần làm là phải đánh bại Bournemouth".

Con đường dẫn tới Champions League chỉ còn một kẽ hở nhỏ trước mắt MU. Để lách qua khe hẹp đó, "Quỷ đỏ" cần hai điều kiện. Đầu tiên là thầy trò HLV Louis van Gaal cần đánh bại Bournemouth. Tiếp đó, họ phải cầu mong cho Man xanh trắng tay trong chuyến làm khách trước Swansea.

MU công bố áo đấu sân khách mùa tới

MU giới thiệu trang phục thi đấu trên sân khách mùa giải 2016/17. Các cầu thủ gồm David de Gea, Juan Mata, Luke Shaw góp mặt trong buổi giới thiệu áo đấu.

Hãng Adidas sử dụng màu xanh làm chủ đạo cho thiết kế mẫu áo đấu sân khách mùa tới của MU. Ngoài ra, điểm nhấn đáng chú ý là những sọc kẻ đỏ trên hai vai. Họ từng sử dụng trang phục thi đấu xa nhà với gam màu này ở mùa giải 2008/09 và 2006/07.

Mức giá của mẫu áo đấu này được chào bán trên cửa hàng online của MU là 60 bảng, quần cho người lớn có giá 30 bảng và 25 bảng đối với trẻ em, còn tất được bán với giá 13 bảng.

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ MU tại Việt Nam, đại sứ Yorke và Robson cho biết, Đông Nam Á với lực lượng CĐV hùng hậu luôn là sự quan tâm đặc biệt của MU. Ảnh: Đức Anh.

Cầu thủ đá chính và dự bị của Swansea và Man City

Man City: Hart (đội trưởng), Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy, Fernando, Fernandinho, Navas, De Bruyne, Iheanacho, Aguero.

Dự bị: Caballero, Sterling, Kolarov, Demichelis, Nasri, Toure, Bony.

Swansea: Nordfeldt, Rangel, Fernandez, Amat, Kingsley, Britton (đội trưởng), Cork, Fer, Routledge, Montero, Ayew.

Dự bị: Vickers, Naughton, Fulton, Gorre, Barrow, Emnes. Gomis.

Cầu thủ đá chính và dự bị của MU và Bournemouth

MU: De Gea, Valencia, Smalling, Blind, Borthwick-Jackson, Carrick, Rooney, Mata, Lingard, Martial, Rashford.

Dự bị: Romero, Jones, Varela, Young, Herrera, Pereira, Memphis.

Bournemouth:

Trong sự kiện tối 15/5/2016, trước khi trận đấu vòng 38 Ngoại hạng Anh diễn ra, fan MU có cơ hội tham gia những trò chơi và nhận phần quà hấp dẫn, như những bức tranh có chữ ký của cựu danh thủ Dwight Yorke, hay thử tài sút bóng trúng lưới với những phần quà đến từ MU.

MU mong muốn tổ chức thành công sự kiện ILOVEUNITED lần này với những kỷ niệm khó quên dành cho các bạn yêu đội bóng tại Việt Nam. Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” hy vọng, Hà Nội là cái kết đẹp mùa này của CLB MU.

Trước khi vòng 38 Ngoại hạng Anh diễn ra, hai cựu danh thủ MU, Dwight Yorke và Bryan Robson giao lưu cùng người hâm mộ Việt Nam nhân sự kiện ILOVEUNITED được tổ chức tại Hà Nội.

ILOVEUNITED là sự kiện được MU tổ chức thường xuyên trên toàn thế giới, tạo điều kiện cho người hâm mộ “Quỷ đỏ” được tập trung ở một địa điểm để cổ vũ cho đội bóng nước Anh.

Trong mùa giải 2015/16, Hà Nội được lựa chọn là điểm đến cuối cùng trong chuỗi sự kiện ILOVEUNITED, người hâm mộ MU tại Việt Nam sẽ được dự sự kiện và theo dõi trận đấu cuối cùng trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/2016 giữa MU và Bournemouth trên màn hình lớn tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Ảnh: Đức Anh.

Paul Scholes trả lời phỏng vấn trên trang The Times: “Đó sẽ là cú lừa đối với Pep Guardiola trong trường hợp Man City không thể dự Champions League mùa tới. Nếu họ đưa ra đề nghị với Pep lúc này, tôi nghĩ ông ấy sẽ không đồng ý”.

Trang Sunday Times đưa tin, Everton đưa ra đề nghị dành cho HLV Jose Mourinho, nhưng họ vẫn chưa nhận được câu trả lời từ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Sau khi sa thải HLV Roberto Martinez do thành tích không tốt mùa này (44 điểm sau 37 vòng đấu), ban lãnh đạo Everton gấp rút tìm một huấn luyện viên tài năng dẫn dắt CLB mùa tới. Mục tiêu mới nhất lọt tầm ngắm của đội chủ sân Goodison Park là Jose Mourinho.

Wayne Rooney: ‘MU có tương lai rất sáng’

MU trải qua mùa này không thành công như mong đợi của người hâm mộ, nhưng thủ quân Wayne Rooney tin tưởng các cầu thủ trẻ sẽ giúp đội bóng gặt hái thành công trong tương lai.

Tại buổi phỏng vấn trên trang United Review, tiền đạo Wayne Rooney chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy thích thú khi thi đấu cùng các cầu thủ trẻ. Anthony Martial cũng như Memphis Depay, Marcus Rashford, Jesse Lingard cần tiếp tục học hỏi và cải thiện khả năng. Họ mang đến tương lai rất sáng cho MU”.

Van Gaal: ‘Không thực tế khi MU đặt mục tiêu vô địch’

HLV Louis van Gaal cho rằng, đội hình MU chưa đủ sức để cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Theo nhà cầm quân người Hà Lan, mục tiêu của họ chỉ là vào top 4.

Tại buổi phỏng vấn mới đây, HLV Van Gaal của MU chia sẻ: “Chúng tôi có thể giành cúp FA. Tuy nhiên, đội bóng không đạt mục tiêu đề ra nếu đứng ngoài top 4. Tất nhiên, mọi người có thể nói là MU cần vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng tôi nghĩ điều đó là không thực tế”.

MU và Man City, sự nhục nhã không chỉ riêng ai

Trong ngày hạ màn mùa giải người ta lại được thấy sự cạnh tranh giữa hai đội thành Manchester. Đáng buồn thay, đó không phải vì ngôi vô địch, mà cho một vị trí cuối trong tốp 4.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League không có đội bóng nào của Manchester nằm trong tốp 3 và cũng là lần đầu sau 10 năm, họ thất bại để chiếm một trong hai vị trí cao nhất. Một cảm giác xa lạ bởi những năm qua, thành phố này thống trị Premier League: MU giành 5 chức vô địch, còn Man City cũng kiếm được 2 trong một thập kỷ qua.

Đức Mạnh - Quý Sáng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-va-man-city-tranh-suat-du-champions-league-post650027.html