MU thất bại trong thương vụ Harry Kane

Đội chủ sân Old Trafford chính thức thất bại trong việc chiêu mộ Harry Kane khi tiền đạo người Anh đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới với Tottenham.

CLB Tottenham thông báo đã giữ chân thành công Harry Kane với bản hợp đồng mới đến năm 2022. Qua đó, Spurs chấm dứt mọi tin đồn về việc tiền đạo này sẽ gia nhập Man Utd ở mùa giải sau.

Trước đó truyền thông Anh đưa tin MU sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng cùng mức lương 180.000 bảng/tuần để chiêu mộ tiền đạo Harry Kane từ Tottenham, nhằm phương án thay thế Ibrahimovic và Rooney trong tương lai.

Harry Kane ký bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2022 với Tottenham. Ảnh: Getty Images.

Bản hợp đồng trước đó của Harry Kane với đội chủ sân White Hart Lane còn thời hạn đến năm 2020 có mức lương khoảng 60.000 bảng/tuần. Với bản hợp đồng mới, tiền đạo 23 tuổi sẽ được nhận mức lương cao nhất ở Tottenham, khoảng 125.000 bảng/tuần.

Harry Kane gia nhập Tottenham từ năm 2009 và được đôn lên đội 1 ở mùa giải 2013/14. Tiền đạo sinh năm 1993 đã trưởng thành vượt bậc ở mùa giải 2014/2015 khi ghi tới 21 bàn thắng tại Premier League.

Mùa giải 2015/2016, Harry Kane giành danh hiệu vua phá lưới Premier League với 25 bàn thắng.

Trải qua kỳ Euro thất vọng cùng những chấn thương từ đầu mùa giải khiến Harry Kane chưa trở lại phong độ cao nhất. Tuy nhiên, với 8 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo 23 tuổi đã có 5 pha lập công cho Tottenham.

Song song với mục tiêu Harry Kane, MU được cho rằng sẵn sàng chi ra khoản tiền khổng lồ 180 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Neymar tại Barcelona.

Nguyễn Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-utd-that-bai-trong-thuong-vu-harry-kane-post702367.html