MU phá dớp 40 năm sau trận thắng Burnley

Chọc thủng lưới CLB tầm trung Burnley tưởng chừng là việc đơn giản nhưng với MU, họ đã phải chờ 4 thập kỷ để được hưởng cảm giác ăn mừng bàn thắng.

Vòng 34 giải Ngoại hạng, Man Utd hành quân đến sân của Burnley mà không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic vì chấn thương. Người đá thay ngôi sao người Thụy Điển là đội trưởng Wayne Rooney - cái tên không xuất hiện kể từ ngày 1/4.

Trước đội chủ nhà không còn nhiều mục tiêu phấn đấu, MU dễ dàng kiểm soát thế trận. Cơ hội được trao cho Wayne Rooney từ sớm nhưng tiền đạo người Anh lại không thể tận dụng.

Phút 21, Anthony Martial khai thông thế bế tắc cho "Quỷ đỏ" sau pha phản công thần tốc từ phần sân nhà.

Lần đầu tiên sau 41 năm tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, MU có bàn thắng trên sân Turf Moor. Trước đó, "Quỷ đỏ" hành quân đến sân nhà của Burnley 4 lần nhưng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng, đó là pha lập công của cựu tiền vệ Lou Macari vào tháng 4/1976.

Tính cả 2 lượt trận đi và về ở Premier League năm nay, MU phải mất 43 cú dứt điểm mới có thể chọc thủng lưới Burnley. Ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, Ibrahimovic cùng đồng đội đã tung 37 cú dứt điểm mà không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Tom Heaton.

Cuối hiệp một, thủ quân Rooney chớp thời cơ để ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội khách. Cú dứt điểm của tiền đạo 32 tuổi lọt qua chân cựu cầu thủ MU Michael Keane rồi từ từ lăn vào lưới.

"Wazza" có bàn thắng thứ 3 ở Premier League năm nay.

MU vẫn duy trì sức ép trong hiệp 2 nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Đoàn quân của Mourinho duy trì mạch 23 trận bất bại ở giải Ngoại hạng và chỉ còn kém top 4 đúng 1 điểm.

Sơ đồ chiến thuật, chấm điểm 2 đội.

Bảng xếp hạng Premier League.

Dũng Sĩ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-pha-dop-40-nam-sau-tran-thang-burnley-post740320.html