Mũ nồi xanh: Lực lượng đặc nhiệm nguy hiểm nhất thế giới?

Dù mới chỉ được thành lập từ năm 1952, Mũ nồi xanh đang là một trong những lực lượng đặc nhiệm nguy hiểm nhất hành tinh.

Quân đặc nhiệm Mũ nồi xanh là lực lượng thiện chiến nhất, liều lĩnh nhất và quy tụ những cá nhân giỏi nhất được tuyển chọn trong các lực lượng quân đội trên toàn nước Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Quân đặc nhiệm Mũ nồi xanh là lực lượng thiện chiến nhất, liều lĩnh nhất và quy tụ những cá nhân giỏi nhất được tuyển chọn trong các lực lượng quân đội trên toàn nước Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Sau vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ, lính Mũ nồi xanh chính là những người đầu tiên đặt chân tới Afghanistan, họ đã cùng với CIA tổ chức một cuộc truy quét khủng bố trên phạm vi toàn Trung Đông. Nguồn ảnh: BI.

Những người lính này được đào tạo để phù hợp với mọi môi trường, mọi điều kiện chiến đấu, họ có thể cưỡi được đủ mọi loại động vật, từ ngựa, lừa, trâu, bò, lạc đà,... Nguồn ảnh: BI.

Vì không phải lúc nào cũng có thể có sẵn phương tiện cơ giới cá nhân nên kỹ năng cưỡi động vật phải khá thành thạo để tận dụng được mọi thứ có sẵn xung quanh. Nguồn ảnh: BI.

Những binh lính trong lực lượng Lính Mũ nồi xanh Mỹ vừa khiến đồng đội phải nể, vừa khiến đối phương phải sợ hãi. Nguồn ảnh: BI.

Để trở thành thành viên của lực lượng Mũ nồi xanh này không phải là điều đơn giản. Nguồn ảnh: BI.

Lực lượng lính Mũ nồi xanh chỉ tuyển chọn những cá nhân xuất sắc nhất khi họ cần. Trong trường hợp lực lượng này không cần tuyển thêm thì dù có xuất sắc đến mấy cũng không được chọn. Nguồn ảnh: BI.

Sau khi được tuyển chọn, những cá nhân vốn dĩ thuộc vào hàng xuất sắc nhất này sẽ bị "vùi dập" không thương tiếc trong các kỳ huấn luyện khắc nghiệt nhất, có tới 70% những người "xuất sắc nhất" phải bỏ cuộc chỉ trong hai tuần đầu của khóa huấn luyện. Nguồn ảnh: BI.

Các kỹ năng tác chiến của họ được rèn dũa lại theo đúng tiêu chuẩn của Lính Mũ nồi xanh. Nguồn ảnh: BI.

Kỹ năng làm việc nhóm cũng được đào tạo lại. Nguồn ảnh: BI.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chung dài 24 ngày, họ sẽ tham gia vào khóa huấn luyện dài 1 năm bao gồm các kỹ năng riêng biệt và ngoại ngữ. Mỗi người lính Mũ nồi xanh đều nói được ít nhất 1 ngoại ngữ thành thạo. Nguồn ảnh: BI.

Sau khi kết thúc một năm đào tạo đó, họ mới được đội lên đầu chiếc mũ nồi xanh. Nguồn ảnh: BI.

Sau khi chính thức trở thành lính Mũ nồi xanh, họ vẫn sẽ phải tham gia một khóa huấn luyện nữa để có các kỹ năng thật chuyên biệt. Nguồn ảnh: BI.

Với lực lượng lính Mũ nồi xanh không vận, họ sẽ được học cách nhảy dù. Nguồn ảnh: BI.

Không phải nhảy từ độ cao thông thường, lực lượng này sẽ nhảy từ độ cao 10.000 mét với ống thở và bình oxy. Đây được coi là kiểu nhảy bí mật nhất, chuyên dành cho các lực lượng biệt kích chuyên nghiệp. Nguồn ảnh: BI.

Lính Mũ nồi xanh cũng có lực lượng đặc công nước của riêng mình. Nguồn ảnh: BI.

Lực lượng này có thể tiếp cận mục tiêu sau hàng chục ngày di chuyển dưới nước, xét về sức chịu đựng, lực lượng người nhái Mũ nồi xanh còn vượt trội hơn nhiều phần so với lực lượng lính dù Mũ nồi xanh. Nguồn ảnh: BI.

Các lực lượng đặc nhiệm chuyên tác chiến trên tuyết cũng được đào tạo riêng biệt. Việc tối ưu hóa chỉ một nhiệm vụ duy nhất cho mỗi người lính trong quá trình đào tạo sẽ giúp họ có được những kỹ năng tốt nhất cho nhiệm vụ của mình. Nguồn ảnh: BI.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/mu-noi-xanh-luc-luong-dac-nhiem-nguy-hiem-nhat-the-gioi-887448.html