MU, đội bóng đen đủi nhất Premier League?

HLV Jose Mourinho mô tả MU là “đội bóng đen đủi nhất ở Premier League” sau trận hòa Arsenal 1-1, và sự thật có đúng như vậy?

Video trận MU hòa Arsenal 1-1 vòng 12 Premier League:

Những quyết định của trọng tài

Mourinho có thói quen chỉ trích trọng tài nhưng từ đầu mùa này, những lời phàn nàn của ông không hẳn là vô cớ. Sau trận derby Manchester hồi tháng 9 (MU thua Man City 1-2), “Người đặc biệt” phàn nàn về công tác cầm còi của ông Mark Clattenburg, đặc biệt là tình huống Rooney va chạm với thủ môn Bravo và Otamendi để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Rooney va chạm với thủ môn Bravo

Sự ấm ức của Mourinho với các trọng tài còn diễn ra ở trận thua Watford 1-3, hòa Burnley 0-0 và mới đây là hòa Arsenal 1-1. Vì mới bị LĐBĐ Anh phạt nên có lẽ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không dám chỉ trích thẳng trọng tài Andre Marriner nhưng trong thâm thâm ông hẳn rất cay cú. Hãy nhìn phản ứng của Mourinho sau khi Valencia ngã bởi tác động từ Monreal.

Biết bao lần Mourinho kêu gào đòi phạt đền nhưng vô vọng. Từ đầu mùa, MU của ông mới vỏn vẹn có đúng 1 lần được trọng tài cho hưởng 11m, quá ít ỏi so với những ông lớn khác Man City (5), Tottenham và Arsenal, Liverpool cùng 4 lần.

Những chấn thương

Mourinho từng đòi điều tra đội ngũ y tế sau khi chứng kiến MU có quá nhiều ca chấn thương. Như trận gặp Arsenal cuối tuần qua, “Quỷ đỏ” đã mất 2 trung vệ trụ cột là Baily và Smalling. Theo thống kê của tờ Skysport, MU có tổng cộng 27 ca chấn thương từ đầu mùa, nhiều thứ 2 sau Sunderland (30).

Cứ gặp MU là các thủ môn “lên đồng”

Tỷ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn thắng của MU chỉ là 11,6%, thấp thứ 5 tại Premier League mùa này. Một phần là vì họ tận dụng cơ hội kém nhưng phần khác, họ cũng có những cái không may khi đối mặt với những thủ môn bắt quá hay.

Các thủ môn thường chơi xuất sắc trước MU

Lee Grant đã cứu thua 8 lần giúp Stoke cầm hòa MU 1-1 tại Old Trafford. Trong khi Tom Heaton của Burnley còn cứu thua tới 11 lần trước những màn bắn phá của các chân sút “Quỷ đỏ”. Và tính tổng cộng, các thủ môn đã cản phá 49 cú sút của MU ở mùa này, cao hơn mức trung bình giải đấu là 34 lần.

Bàn thắng muộn

MU tưởng chừng đã có 3 điểm trước Arsenal thì Giroud vào sân đánh đầu gỡ hòa phút 89. Đó là lần thứ 4 ở mùa này, “Quỷ đỏ” bị thủng lưới từ phút 80 trở đi. Khi xưa dưới thời Sir Alex Ferguson, MU giỏi ghi bàn những phút cuối thì sau này, họ như thể “hoàn trả” những bàn thắng ấy vậy.

Xà ngang cột dọc

Tất nhiên ở khoản này, MU chưa thật đen đủi với 5 lần sút bóng dội xà ngang cột dọc. Trên họ, còn 6 đội mà Bournemouth thuộc diện “đen” nhất với 13 lần. Nhưng điều đáng nói, 5 lần ấy mà bóng đi vào lưới (đều ở thời điểm quan trọng của trận đấu trong đó có cú đánh đầu dội xà ngang của Pogba ở phút 89 trước Stoke) thì “Quỷ đỏ” giờ có nhiều hơn 19 điểm trên BXH.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-doi-bong-den-dui-nhat-premier-league-c9a470182.html