MU – Crystal Palace: “Bẻ cánh” đại bàng, bay tới Stockholm

Một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân Mourinho có được tâm lý tốt nhất trước chuyến hành quân đến Stockholm tham dự chung kết Europa League.

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời quý vị và các bạn đón xem!

Xem lại trận Southampton - MU:

Do đã chắc chắn kết thúc ở vị trí thứ 6 ở mùa giải năm nay, vì vậy Premier League đã không còn nhiều ý nghĩa với MU. Tuy nhiên, sân Old Trafford rất đang mong chờ một chiến thắng của đoàn quân Mourinho trong ngày khép lại mùa giải.

MU hướng đến chiến thắng trước Crystal Palace

Thật may, đối thủ của HLV Jose Mourinho ở trận đấu cuối sẽ chỉ là Crystal Palace, đội bóng từng thua trong 3 lần gần nhất hành quân đến “Nhà hát của những giấc mơ”.

Hiện tại, đội bóng của “Big Sam” đã trụ hạng thành công, mới nhất họ giành chiến thắng đậm trước Hull City ở vòng 37 để leo lên vị trí 13. Trải qua nhiều sóng gió trong suốt mùa giải nhưng coi như đội chủ sân Selhurst Park đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Còn với MU, việc không thắng trong 5 vòng đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng (3 hòa, 2 thua) có thể thấy rõ chủ trương “buông” của HLV Jose Mourinho. Thế nhưng, điều quan trọng đối với “Quỷ đỏ” là chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho trận chung kết Europa League vào ngày 25/5 sắp tới, nơi chỉ cần thầy trò HLV Jose Mourinho giành chiến thắng, họ vẫn sẽ chắc chắn có được một suất tham dự Champions League mùa sau.

Trước mắt, “Người đặc biệt” sẽ có những tính toán vô cùng kỹ lưỡng nhằm tránh có thêm những sự vắng mặt đáng tiếc trước trận chung kết Europa League. Dự kiến trận đấu này ông vẫn sẽ để nhiều cầu thủ trẻ ra sân nhằm giữ sức cho những trụ cột.

Theo đó, Joel Castro Pereira, Scott McTominay, Axel Tuanzebe, Josh Harrop và Zachary Dearnley gần như sẽ có cơ hội đá chính từ đầu. Ngoài ra, trung vệ Eric Bailly do nhận án treo giò ở đấu trường châu Âu cũng sẽ ra sân thi đấu cùng các đàn em.

Mourinho sẽ phải có những tính toán trước thềm chung kết Europa League

Việc thi đấu với đội hình phụ sẽ khiến nhiều người đặt ra nhiều nghi vấn về khả năng chiến thắng của đội bóng từng có 15 trận hòa ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Mourinho là người rất khó lường, ông chắc chắn muốn các học trò giành trọn 3 điểm trên sân nhà để tri ân các cổ động viên trên sân Old Trafford.

Hơn thế, mục đích lớn nhất của “Người đặc biệt” chính là tạo ra một cú hích cực đại trước chuyến hành quân đến sân Stockholm trong 3 ngày nữa.

DỰ ĐOÁN: 2-1

Đội hình dự kiến:

MU: Pereira; Mitchell, Jones, Bailly, Fosu-Mensah, Tuanzebe, Pogba, Martial, Mata, Rooney, McTominay.

Crystal Palace: Hennessey; Ward, Kelly, Tomkins, Schlupp, McArthur, Milivojevic, Zaha, Puncheon, Townsend, Benteke

Thông tin lực lượng:

MU: Vắng Luke Shaw, Rojo, Ibrahimovic, Young (chấn thương), Fosu-Mensah, Bailly, Fellaini, Smalling bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Crystal Palace: Vắng Wickham, Sakho, Souare vì chấn thương; Townsend, Dann, Cabaye chưa chắc ra sân.

Thông tin bên lề:

MU thắng Crystal Palace 3 lần gần nhất trên sân Old Trafford.

MU bất bại cả 15 trận đối đầu với Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh (thắng 12, hòa 3).

Mourinho bất bại cả 10 lần chạm trán Sam Allardyce (thắng 7, hòa 3).

Số trận thắng của MU mùa này là 17, thấp nhất trong lịch sử ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Crystal Palace không thắng cả 5 trận gần nhất phải thi đấu trên sân khách ở vòng 38 (hòa 3, thua 3).

10/11 trận gần đây và liên tiếp 8 trận sân nhà của MU có không quá 2 bàn thắng được ghi.

G.T

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nhan-dinh-bong-da-mu-crystal-palace-be-canh-dai-bang-bay-toi-stockholm-c9a530354.html