MU: Chê Ibra & đồng đội, Mourinho nhớ Dải ngân hà Real

HLV Mourinho đã đem các học trò hiện tại để so sánh với đội hình ông từng có trong tay hồi còn dẫn dắt Real.

Video Middlesbrough 1-3 MU:

So với 2 mùa giải trước dưới thời Van Gaal, MU đã có những tiến bộ đáng kể từ khi được Mourinho dẫn dắt. 2 chiếc cúp (Siêu cúp Anh, League Cup), cộng với việc lọt vào tứ kết Europa League, xếp thứ 5 tại Premier League để tràn trề có vé dự Champions League mùa tới, MU hoàn toàn có thể mơ về một mùa giải chấp nhận được.

Với những cầu thủ chậm chạp của MU, Mourinho không thể triển khai lối chơi tốc độ như hồi còn dẫn dắt Real

Tuy nhiên, MU vẫn có những hạn chế nhất định. Đặc biệt là hàng công ngoài Ibra chơi tốt (26 bàn), các vệ tinh xung quanh có hiệu suất khá kém. Đó là lý do khiến “Quỷ đỏ” mới ghi được có 42 bàn sau 27 vòng, kém nhất trong top 7.

Để giải thích cho việc hàng công của MU thiếu hiệu quả, HLV Mourinho đã có một buổi trả lời phỏng vấn khá thẳng thắn trên tờ France Football để chỉ ra những điểm yếu của “Quỷ đỏ” hiện tại, đặc biệt ông đã đem so sánh các học trò tại Old Trafford với những gì ông có trong tay hồi còn dẫn dắt Real.

“Mùa giải năm nay, MU có tỉ lệ cầm bóng tốt trong phần lớn các trận đấu. Nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào kĩ năng của các cầu thủ, chứ không đơn thuần là ý tưởng của HLV. Những gì tôi hướng đến chỉ là chiến thắng”, Mourinho mở đầu.

“Tại Real, tôi đã cùng với các cầu thủ lập kỉ lục ghi bàn trong một mùa giải với 121 bàn (2011/12). Đó là đội bóng tốt nhất thế giới về mọi mặt. Khi đó, Ronaldo 27 tuổi, Di Maria 23, Benzema – Higuain 23 hoặc 24 là những cầu thủ tấn công hàng đầu và sở hữu tốc độ tuyệt vời, đó là sự khác biệt so với Man Utd hiện tại. MU hiện tại chậm hơn”.

“Ibra cần những cú chạm bóng, Herrera – Pogba hay Carrick cũng vậy, vì thế MU không thể chơi với tốc độ cao hoặc phản công hiệu quả. Đôi khi, trong 20 phút cuối tôi phải đặt niềm tin vào Rashford, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Nói chung, tôi cố gắng sử dụng tốt nhất những phẩm chất của các cầu thủ”.

“Tôi từng có Di Maria, người nhanh như một mũi tên. Nhưng nếu bạn không có kĩ thuật đủ tốt, bạn sẽ phải chơi một chạm thật nhuần nhuyễn, chuyền bóng liên tục để không bị mất bóng. Mặc dù vậy, tôi thích những phẩm chất các cầu thủ của mình”.

Cuối cùng, Mourinho khẳng định ông không muốn các cầu thủ chỉ biết nghe lời, bởi cần nghe những ý kiến riêng của học trò: “Tôi không cần những cầu thủ chỉ biết vâng lời. Tôi muốn họ đưa ra những ý kiến riêng của mình, ngay cả khi điều đó có thể tạo ra cuộc tranh cãi. Họ có thể đặt câu hỏi một cách thoải mái, thẳng thắn”, chiến lược gia người Bồ chốt lại.

“Vua phá lưới” NHA bỏ MU, chọn Chelsea

Cuối tuần trước, Romelu Lukaku đã có trận đấu bùng nổ cùng Everton. Trong vòng 3 phút bù giờ cuối trận, tiền đạo người Bỉ đã lập một cú đúp giúp đội chủ sân Goodison Park giành chiến thắng 4-0 trước Hull. Sau 29 vòng đấu, Lukaku đã vươn lên trở thành “Vua phá lưới” với 21 bàn thắng ở Premier League.

Sự đóng góp của Lukaku dành cho Everton thời gian qua là không hề nhỏ. Tuy nhiên, bản thân tiền đạo người Bỉ này lại khẳng định sẽ không gắn bó lâu dài với sân Goodison Park. Anh thậm chí còn từ chối gia hạn hợp đồng với mức lương 130 nghìn bảng/tuần để tìm một bến đỗ mang tầm cỡ lớn hơn.

Hiện tại, đang dấy lên tin đồn về việc Chelsea và MU đang là hai đội bóng hàng đầu muốn sở hữu Lukaku. Tuy nhiên, theo tìm hiểu nhiều khả năng tiền đạo người Bỉ sẽ từ chối MU để gia nhập Chelsea vì 3 lý do.

Thứ nhất là anh đang rất muốn chơi tại đấu trường Champions League, nơi chỉ dành cho những đội bóng xuất sắc ở các giải đấu châu Âu, mà Chelsea đã gần như chắc chắn đã làm được điều này sau khi vững chắc ở ngôi vị số 1 Premier League, trong khi MU mới chỉ đang đứng ở vị trí thứ 5.

Thứ hai, Lukaku từng có ao ước trở thành “Voi rừng” thứ hai giống như Didier Drogba trước đây của Chelsea. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để anh khẳng định giá trị bản thân sau khi bị chính “The Blues” bán đi với 28 triệu bảng vào năm 2013.

Thêm nữa, HLV Mourinho từng chính là người trực tiếp đẩy anh khỏi CLB vào năm 2013, vì vậy, Lukaku chắc chắn sẽ không muốn gặp lại “Người đặc biệt” thêm một lần nữa.

Hiện tại Everton đang muốn 75 triệu bảng cho chân sút người Bỉ, tức gần gấp 3 lần số tiền họ từng bỏ ra để mua Lukaku trước đây.

Chuyển nhượng MU: 30 triệu bảng cho SAO Arsenal

>>Xem thêm

Hà Dũng (tổng hợp từ Goal)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-che-ibra-dong-doi-mourinho-nho-dai-ngan-ha-real-c9a509867.html