MRT 23 đóng góp thiết thực vào tiến trình hợp tác của APEC

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23) tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế, thương mại và các nội dung liên quan khác của hợp tác khu vực.

Trong hai ngày họp, Hội nghị MRT 23 đã thống nhất nhiều nội dung nhằm tạo khuôn khổ hợp tác mới của APEC, thực hiện đúng hạn các Mục tiêu Bô-go vào năm 2020 và hướng đến tầm nhìn của APEC trong tương lai. Những kết quả đạt được tại Hội nghị MRT 23 sẽ là cơ sở quan trọng để các thành viên APEC tiếp tục thảo luận ở các cấp cũng như tại các Hội nghị Bộ trưởng sẽ diễn ra trong những tháng tới, đóng góp vào tiến trình hợp tác của APEC.

★ Cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Chủ tịch Hội nghị MRT 23, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp báo quốc tế. Bộ trưởng nhấn mạnh, là Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên của APEC trong Năm APEC 2017 và là Hội nghị Bộ trưởng duy nhất được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, MRT 23 có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình rà soát việc triển khai chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2017, xác định các bước đi tiếp theo cho hợp tác APEC trong thời gian tới, hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2017, sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay.

★ Bên lề Hội nghị MRT 23, các Bộ trưởng và Thứ trưởng của các nền kinh tế Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Niu Di-lân, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Pê-ru, Xin-ga-po và Việt Nam đã họp, thảo luận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Kết thúc cuộc họp, các bên đã ra tuyên bố khẳng định tầm quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược của TPP, nhất trí cần hiện thực hóa những lợi ích của TPP và giao cấp kỹ thuật nghiên cứu các kịch bản phù hợp để nhanh chóng đưa Hiệp định toàn diện, tiêu chuẩn cao vào thực thi, nhấn mạnh về khả năng mở rộng TPP cho các nền kinh tế khác tham gia.

★ Trong khuôn khổ Hội nghị MRT 23 của APEC đã diễn ra Đối thoại về “Xây dựng châu Á - Thái Bình Dương gắn kết và bao trùm”. Tham dự Đối thoại có các Bộ trưởng, đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC, cùng nhiều cơ chế hợp tác khác ở khu vực, như ASEAN, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), TPP, Liên minh Thái Bình Dương (PA), Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU), Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC)… Các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức Đối thoại nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác, liên kết khu vực, góp phần hình thành một châu Á - Thái Bình Dương gắn kết chặt chẽ, trong đó người dân và doanh nghiệp đều được tham gia đóng góp, thụ hưởng các lợi ích của tiến trình liên kết kinh tế quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32938302-mrt-23-dong-gop-thiet-thuc-vao-tien-trinh-hop-tac-cua-apec.html