Mourinho tuyên bố Rooney cần phải ra đi

Cựu HLV Chelsea tuyên bố, Rooney cần ra đi nếu muốn được thi đấu thường xuyên.

Rooney mới bước sang tuổi 31 vào ngày hôm qua (24/10). Tuy nhiên, đây có lẽ là sinh nhật ảm đạm nhất trong cuộc đời cầu thủ của anh. Thời điểm này, tương lai Gã Shrek tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi lớn, còn bản thân lại đang bị chấn thương.

Rooney là tay săn bàn số 1 đội tuyển Anh, cũng sắp phá kỷ lục của Sir Bobby Charlton ở MU. Tiếc rằng quãng thời gian tốt nhất trong sự nghiệp của anh đã ở lại phía sau.

Mourinho đã hết kiên nhẫn với Rooney.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Mourinho đã trực tiếp nói chuyện với người đại diện của Wayne Rooney. Ông thẳng thừng tuyên bố, Rooney đơn giản đã không thể đảm bảo một vị trí trong đội hình chính thức.

“Người đặc biệt” không sốt sắng trong việc bán tiền đạo này, nhưng đồng thời bỏ ngỏ khả năng thi đấu của anh. Mourinho khẳng định, nếu muốn được thường xuyên chơi bóng, Rooney cần phải ra đi.

4 trận gần nhất ở Premier League, R10 không được trọng dụng. Anh ngồi dự bị 3 trận liên tục trước khi “mất hút” trước Chelsea cuối tuần qua vì chấn thương cơ bắp.

Chân sút huyền thoại người Anh đang hướng tới việc gia nhập một trong hai giải đấu: MLS của Mỹ hoặc Super League của Trung Quốc.

Trong khi đến Mỹ thi đấu sẽ phải chấp nhận giảm lương, thì cập bến Đông Á, anh thậm chí còn nhận được thu nhập cao hơn. Điển hình là việc Steven Gerrard chỉ nhận 80 nghìn bảng/tuần tại LA Galaxy, còn Hulk đang đút túi tới 320 nghìn bảng/tuần tại Shanghai SIPG.

Hợp đồng của Rooney với MU còn tới năm 2019, nghĩa là nếu cố chấp ở lại, cựu tiền đạo Everton sẽ phải ngồi dự bị dài dài.

Rooney còn hợp đồng với MU tới năm 2019.

Trở lại với tuyên bố của Mourinho, dư luận cho rằng chiến lược gia người Bồ đang trở mặt. Trước đó, ông khăng khăng tin mình sử dụng “trò cưng” một cách hợp lý. Thậm chí, trên Sky Sports, chiến lược gia 53 tuổi còn khẳng định sẽ giữ Gã Shrek:

“Không, không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ đưa ra quyết định đó. Một cầu thủ có tầm vóc và lịch sử hào hùng ở Manchester United sẽ không bao giờ đến nơi mà CLB hoặc người quản lý quyết định cho anh.

Tôi để cậu ấy trên băng ghế dự bị ba trận liên tiếp. Đó là điều khó khăn cho cậu ấy và cả tôi. Nó có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi phải đặt quyền lợi của đội bóng lên trên”.

Trần Anh

(Theo The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mourinho-tuyen-bo-rooney-can-phai-ra-di-a303951.html