Mourinho tuyên bố MU đã có bước tiến để canh tranh chức vô địch trong mùa tới

Phát biểu trước báo giới, HLV Jose Mourinho tự tin tuyên bố mùa giải tới Man Utd sẽ đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League sau 1 mùa giải đội bóng của ông tiến bộ cả về mặt tinh thần lẫn chiến thuật.

Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Man United đã tự kết thúc mục tiêu lọt vào Top 4 sau trận thua 0-2 trên sân Arsenal. Đáng buồn hơn, sau trận hòa 0-0 trên sân Southampton, Quỷ đỏ đã chính thức có 1 mùa giải sở hữu số trận thắng ít nhất trong lịch sử Premier League (17 trận thắng trước lượt trận cuối cùng). Hiện MU chỉ đứng hạng 6, kém nhà vô địch Chelsea đến 24 điểm.

Đây là thành tích đáng thất vọng so với sự đầu tư mạnh mẽ hồi đầu mùa giải. Tuy vậy, HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai và cho rằng Man United đã có một mùa giải tiến bộ tích cực, ít nhất là về mặt chiến thuật và tinh thần thi đấu.

“Tôi có thể khẳng định về mặt tinh thần cũng như chiến thuật, chúng tôi đã có bước tiến đáng kể. Nếu ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo chúng tôi thành công, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đủ sức cạnh tranh danh hiệu”.

“Mùa giải này chúng tôi không thể cạnh tranh chức vô địch Prmemier League. Có những CLB ổn định hơn chúng tôi, có đội hình tốt hơn và có nhiều thời gian hơn”.

“Tôi thực sự thích giai đoạn chuyển đổi từ mùa giải đầu tiên sang mùa giải thứ 2, bởi lẽ lúc đó tôi đã biết rõ tôi nên làm gì và không nên làm gì”, HLV Mourinho ám chỉ đã giúp Chelsea lên ngôi vô địch ở mùa thứ 2 trong lần thứ 2 trở lại Stamford Bridge.

Theo truyền thông Anh, Man Utd sẽ tiếp tục cấp từ 150 triệu bảng đến 200 triệu bảng cho Jose Mourinho mua sắm ở mùa hè này. Sau khi đón 4 tân binh ở mùa giải đầu tiên về Old Trafford, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục nhắm đến 4 mục tiêu quan trọng cho Quỷ đỏ trong mùa hè này, đó là 1 tiền đạo đẳng cấp, 1 tiền vệ trung tâm, 1 tiền vệ tấn công và 1 hậu vệ cánh chất lượng.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/mourinho-tuyen-bo-mu-da-co-buoc-tien-de-canh-tranh-chuc-vo-dich-trong-mua-toi-171-241421.html