Mourinho: 'Tôi sẽ đấm vỡ mặt Wenger'

Cuốn sách có tên "Jose Mourinho: Up Close and Personal" của nhà báo Robert Beasley đã tiết lộ những bí mật đằng sau mối thâm thù sâu nặng giữa Jose Mourinho và Arsene Wenger.

Mourinho rất căm ghét Wenger. Điều này rõ như ban ngày. Thời còn dẫn dắt Chelsea, "Người đặc biệt" thường xuyên tạo ra những cuộc khẩu chiến với Wenger. Thậm chí, Mourinho có lần đe dọa "đấm vỡ mặt Wenger" vào năm 2014.

Chi tiết này được báo Daily Mail trích đăng từ cuốn sách "Jose Mourinho: Up Close and Personal". Theo đó, mối quan hệ lạnh lùng giữa Mourinho và Wenger bắt đầu xuất hiện trở lại khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lần thứ hai ngồi ghế chỉ đạo Chelsea vào năm 2013.

Mourinho không ưa gì Wenger.

Cuộc đụng độ đáng chú ý nhất giữa hai vị HLV xảy ra ở mùa 2013-14, khi Wenger hạ thấp cơ hội giành chức vô địch của Chelsea. Trên trang Goal, HLV Wenger nhận xét đồng nghiệp bên phía Chelsea là kẻ sợ thất bại.

Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ: “Đó là nỗi sợ thất bại. Cuộc chiến giành chức vô địch mở rộng cho nhiều đội. Hiện tại, Chelsea dẫn đầu bảng xếp hạng và là CLB có thể mất chức vô địch. Trong khi đó, những đội bóng khác có thể vượt lên và giành vị trí số 1. Mùa này, cuộc chiến sẽ diễn ra đến vòng cuối cùng”.

Mourinho không phải tay vừa. "Người đặc biệt" đáp trả Wenger, gọi đối thủ là "chuyên gia thất bại".

"Bạn biết đấy, ông ta (Wenger) là chuyên gia thất bại. Tám năm không danh hiệu là thất bại nặng nề. Nếu tôi trải qua điều đó ở Chelsea, bản thân sẽ rời London và không bao giờ trở lại", Mourinho phản pháo Wenger.

Wenger từng mỉa mai Chelsea khi bán Juan Mata cho MU.

Căng thẳng giữa hai nhà cầm quân tiếp tục leo thang khi HLV Wenger mỉa mai việc Chelsea bán Juan Mata cho Manchester United trong kỳ chuyển nhượng đông 2014 với giá 37 triệu bảng. "Tôi rất ngạc nhiên với quyết định của Chelsea vì họ bán một cầu thủ giỏi cho đối thủ trực tiếp", HLV Wenger nói.

MU thời điểm đó đã chạm trán Chelsea hai lần nên việc Mata khoác áo "Quỷ đỏ" sẽ không thể chống lại Chelsea. Trong khi đó, Wenger lo ngại tố chất tài năng của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ làm hại đến Arsenal bởi "Pháo thủ" mới đụng độ MU một lần.

"Có lẽ người ta nên mở ra nghi vấn về thời gian của kỳ chuyển nhượng", Wenger mỉa mai vụ Chelsea bán Mata cho MU.

Lúc này, Mourinho nổi cơn thịnh nộ. Nhà báo Robert Beasley, rất thân cận với ông thầy người Bồ Đào Nha, kể lại trong cuốn sách phản ứng của Mourinho như sau: "Vài ngày sau khi biết Wenger chỉ trích Chelsea và MU về vụ chuyển nhượng Mata... Mourinho nói với tôi (Robert Beasley) sẽ tìm Wenger một ngày nào đó bên ngoài sân đấu và đấm vỡ mặt đối thủ".

Mourinho không đấm vỡ mặt Wenger, nhưng thể hiện điều đó trên sân khi Chelsea hủy diệt Arsenal 6-0 trong năm 2014.

Dĩ nhiên, Mourinho không làm điều đó, nhưng thay bằng cách khác còn nặng nề hơn. Ngày 22/3/2014, trong trận đấu thứ 1000 của HLV Wenger, Chelsea hủy diệt Arsenal bằng tỷ số một ván tennis: 6-0.

Trận thua đó như cái tát vào niềm kiêu hãnh của Wenger. Ông thất vọng đến tột cùng và sau đó bỏ luôn cuộc họp báo với lý do cả đội Arsenal phải về sớm. Mourinho nhân cơ hội này đã châm chọc đối thủ.

"Lần sau, nếu tôi thua trận, bản thân sẽ không bước vào phòng họp báo vì chiếc xe bus của đội đang chờ", Mourinho nói.

Nguyên Trí (theo Daily Mail)

Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-toi-se-dam-vo-mat-wenger-post683954.html