Mourinho: 'Tôi đã không khóc'

Mourinho khẳng định mình đã không khóc khi bị Chelsea sa thải vào cuối năm 2015.

Trước chuyến làm khách của Manchester United trên sân Stamford Bridge gặp lại đội bóng cũ Chelsea, HLV Jose Mourinho đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc xung quanh lần trở lại này.

Mourinho giờ đã là người của MU.

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và Chelsea, Mourinho khẳng định mình sẽ không để cảm xúc xen vào trận đấu này. Ông cũng không mong đợi phản ứng tiêu cực từ những cổ động viên Chelsea.

Dù đem lại nhiều thành công cho Chelsea trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt CLB này nhưng Mourinho cũng hai lần bị chính ông chủ Roman Abramovic sa thải khi đội bóng tụt dốc.

“Tôi đã không ngồi ở nhà mà khóc lóc”, Mourinho chia sẻ chuyện bị Chelsea sa thải trên Sky Sports (Anh): “Vào thời điểm đó, tôi ở nhà với một tinh thần rất tốt”.

Dù có những tranh cãi xung quanh chuyện Mourinho bị sa thải nhưng Mourinho cũng không mang lòng thù hận đội bóng cũ: “Tôi chỉ cảm thấy tôi đã không còn việc làm nữa”. Rất khó khăn trong việc đối mặt với nó trong vài tuần hay vài tháng tới. Tôi nghĩ rằng tốt nhất mình cần nghỉ ngơi và trở lại với công việc vào mùa hè. Vì vậy, tôi cố gắng tận hưởng cuộc sống không công việc ngay lập tức”, Mourinho chia sẻ.

“Khi tôi rời CLB ở hai thời điểm khác nhau, tôi đã cùng với người hâm mộ Chelsea tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất cho CLB. Đó là những khoảnh khắc không thể tin được, nó đã là lịch sử và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi sẽ luôn giữ trong tim những kỷ niệm đẹp này suốt cuộc đời”, Mourinho nói.

Trần tình về việc đối đầu với CĐV Chelsea trong trận đấu sắp tới, Mourinho cho biết: “Tôi không mong đợi phản ứng tiêu cực từ CĐV Chelsea. Ngay cả khi tôi rời sân với chiến thắng cùng Man United và tôi chiến đấu vì Man United, tôi cũng không có lý do gì nghĩ đến việc CĐV Chelsea sẽ phản ứng tồi tệ với tôi. Tôi hy vọng là họ vẫn chào đón tôi trong lần trở lại này.”

“Tôi không còn là HLV của Chelsea nữa. Tôi đang dẫn dắt và bảo vệ CLB đối thủ của Chelsea. Tôi sẽ không để ý đến phản ứng của CĐV Chelsea nhưng tôi luôn biết ơn họ”, rồi Mourinho lý giải, “Trong một trận đấu mà Chelsea thất bại ở Champions League, lúc đó tôi đang đứng trước nguy cơ bị sa thải, các cổ động viên Chelsea vẫn hát vang tên tôi suốt trận đấu. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các CĐV Chelsea trong khoảnh khắc tồi tệ nhất”.

Mourinho và Chelsea từng có những thời khắc huy hoàng cùng nhau.

Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã đem về cho CLB ba chức vô địch Premier League. Trong nhiệm kỳ thứ hai ở Chelsea, Mourinho bị Chelsea sa thải (mùa 2015-2016) sau thành tích bết bát thua 9/16 trận tại Premier League.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/mourinho-toi-da-khong-khoc-660150.html