Mourinho: Real không bị áp lực dù lịch sử những lần gặp Munich đang chống lại mình

(VOH) - Hôm qua 16-4, phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi cúp Champions League HLV Jose Mouirnho khẳng định Real Madrid rất thoải mái trước trận đấu với Bayern Munich lúc 1g45 rạng sáng ngày mai 18-4 (giờ VN).

Real Madrid, đội đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch Champions League, chưa 1 lần qua được vòng 16 đội trong 6 mùa bóng liên tục trước khi Mourinho đến cầm quân. Ngay mùa bóng đầu tiên được chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt, Real đã vào đến bán kết, chỉ dừng bước trước đại kình địch Barcelona, đội sau đó đăng quang ngôi vô địch sau khi dễ dàng đá bại MU ở chung kết.

"Chúng tôi chưa để mất gì cả. Chỉ có duy nhất là việc bị loại khỏi cúp Nhà vua. Chúng tôi còn 2 mặt trận La Liga và Champions League, cho nên chúng tôi có thể đoạt 1 trong 2 danh hiệu", Mourinho nói.

Muourinho trong buổi họp báo ở Munich hôm qua 16-4.Ảnh: Reuters

Trong lịch sử những lần đụng độ với đội bóng Đức Bayern Munich, Real thường thua nhiều hơn thắng. Thống kê 9 lần gặp nhau trước đó, Munich giữ kỷ lục thắng 9, Real chỉ thắng đúng 1. Lần gần nhất cách nay 5 năm, Real dừng bước trước Munich tại vòng 1/16 (hòa 4-4 sau 2 lượt nhưng bị loại do luật bàn thắng trên sân khách- Real thắng 3-2 trên sân nhà- thua 1-2 trên sân khách). Tuy nhiên, Mourinho cho rằng lịch sử chẳng đóng vai trò gì trong cuộc so tài tới đây.

"Những kết quả trước đó không cần quan tâm. Đây là vòng bán kết, tất cả mọi người đều muốn đi tiếp, vì thế mọi người phải có động lực phù hợp. Đây là lần thứ 2 chúng tôi vào bán kết trong vòng 2 năm qua, cho nên chúng tôi muốn thi đấu thật tốt", Mourinho quả quyết.

Trước đó, Mourinho từng giúp Inter Milan đá bại Bayern Munich tại chung kết năm 2010. Vì thế, ông cũng rất ham hiểu về đối thủ. "Bayern Munich là 1 đội bóng mạnh. Họ có những cầu thủ tài năng, có lối chơi rất thông minh. Những gì đã thể hiện cho thấy họ xứng đáng vào đến vòng này và có tham vọng lọt vào chung kết (tại Allianz Arena). Tóm lại, Munich là một đối thủ lớn với chúng tôi", Mourinho nhận xét.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, HLV Heynckes, người từng cùng Real đoạt chức vô địch Champions League năm 1998 và làm việc 8 năm ở Tây Ban Nha, cũng không lạ gì Real. Heynckes nói: "Tôi cũng biết nhiều về Real. Họ thì rất nguy hiểm, lối chơi tấn công rất hiểu quả ở mùa này. Đó sẽ là trận đấu thú vị giữa 2 đội với truyền thống lẫy lừng và giữa 2 trong số những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu".

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=44144