Mourinho nên học theo Einstein trước khi nói lời chế giễu

Jose Mourinho gần đây thường dùng tên nhà bác học Albert Einstein để chế giễu những người chỉ trích ông. Tuy nhiên, bản thân ông lại chưa thể học theo những gì nhà bác học người Do Thái này chỉ dạy.

Sắp tới Man United và Man City sẽ đối đầu nhau tại vòng 4 cúp Liên đoàn. Sẽ có rất nhiều điều được bàn luận xung quanh trước trận đấu. Những thắc mắc liệu tiền đạo kỳ cựu người Anh (Wayne Rooney) có ra sân hay không. Hay những phân tích tình huống “kiến tạo” cho đội bạn ghi ban của một trung vệ trẻ người Anh (John Stones). Tất cả cho thấy rằng cả Man United lẫn Man City thời điểm này đều có những vấn đề riêng của mình. Nếu Premier League là cuộc đua đường dài và không thể đoán biết được kết quả thì cúp Liên đoàn xem ra là cứu cánh tốt nhất cho hai đội bóng thành Manchester ở mùa giải này.

Man United 1-2 Man City

Man City đã trải qua chuỗi 5 trận không thắng trên mọi mặt trận nhưng đội chủ sân Etihad vẫn dẫn đầu BXH Premier League nhờ có hiệu số tốt hơn Liverpool và Arsenal. Còn với “Quỷ đỏ”, họ vẫn có những chiến thắng gần đây. Tuy nhiên, đối thủ của Man United chỉ là những đội bóng bị đánh giá thấp hơn như Northampton, Zorya Luhansk hay Fenerbahce. Đối thủ lớn gần đây mà Man United chạm trán là Chelsea thì họ thảm bại với tỷ số 0-4.

BXH Premier League

Trí thông minh của Mourinho

Vấn đề của Man City là phong cách chơi mà HLV Pep Guardiola áp dụng tại đây. Đội bóng của Pep vẫn chơi thứ bóng đá kiểm soát bóng, và cũng có nhiều cầu thủ kỹ thuật, song họ lại chưa đủ sự ăn ý để có thể dễ dàng phối hợp với nhau thật nhanh và nhịp nhàng. Tình huống John Stones chuyền về sửa lưng Vincent Kompany và biến thành đường chuyền cho Nathan Redmond mở tỷ số ở phút 27 là một minh chứng.

Trong khi đó, rắc rối ở Man United nhiều hơn một câu hỏi. Sau trận thảm bại 0-4 trước Chelsea, Mourinho đã khẳng định ông chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ nhưng “Quỷ đỏ” thua cuộc vì những sai lầm cá nhân. Lời phát biểu đó phần nào đúng khi hệ thống phòng ngự của Man United thường xuyên mắc sai lầm. Chris Smalling và Daley Blind là hai cái tên đáng được nhắc tới trong việc này.

Smalling và Blind đã có một đêm ác mộng trên sân Stamford Bridge

Chris Smalling là người đã mắc lỗi chính trong bàn thua đầu của Man United. Trung vệ người Anh đã không phá bóng từ đường chuyền đơn giản của Marcos Alonso tạo điều kiện cho Pedro băng xuống ghi bàn. Tuy nhiên, việc bị thủng lưới không liên quan gì đến việc đội bóng có thể ghi được bàn hay không. Nếu Mourinho quả thực đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với Chelsea thì ít ra “Quỷ đỏ” đã có bàn thắng danh dự. Ở cuối trận, có lẽ ông cũng không phải chỉ trích Conte vì màn ăn mừng phấn khích.

Cũng cần phải hỏi ngược lại “Người đặc biệt” rằng tại sao Smalling, kể cả Anthony Martial nữa, từng thi đấu tốt dưới thời Louis van Gaal giờ đây lại sa sút phong độ? Tại sao Zlatan Ibrahimovic tịt ngòi lâu đến vậy? Tại sao Paul Pogba vẫn chưa thể hiện được giá trị 89 triệu bảng của mình? Tại sao Mourinho luôn tin dùng Fellaini thay vì Michael Carrick?

Mourinho chưa lường trước những khả năng có thể gặp trong trận gặp Chelsea

Albert Einstein từng nói rằng “trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức”. Ông cho rằng khi tưởng tượng là ta đang “tập thể dục” cho bộ não. Rõ ràng, Mourinho chưa có tính hết mọi trường hợp có thể xảy đến trong chuyến trở về Stamford Bridge của mình. Nếu thực sự là một người thông minh, Mourinho cần cho mọi người thấy được những kế hoạch cụ thể của mình.

Sự điên rồ của Mourinho

Một trong những câu nói nổi tiếng khác của Albert Einstein là định nghĩa về sự điên rồ. Với nhà bác học người Do Thái, việc lặp đi lặp lại một việc và hy vọng kết quả sẽ đổi khác chính là sự điên rồ. Lúc này, Mourinho đang “điên rồ” tin tưởng Fellaini sẽ gia tăng thêm chất thép cho tuyến giữa của Man United. Nhưng thực tế, sự lựa chọn này chỉ đem lại sự khô cứng, thiếu sáng tạo cho tuyến giữa của Man United . Bên cạnh đó, Fellaini còn kìm hãm khả năng của Pogba. Dù tiền vệ người Pháp thì đấu ở vị trí nào, anh luôn tỏ ra lạc nhịp với Fellaini.

Fellaini không hợp với Pogba

Mọi người chỉ trích Pogba vì anh không thi đấu ấn tượng nhưng công bằng mà nói, tiền vệ 23 tuổi chưa tìm được người đá cặp ăn ý giống như hồi ở Juventus. Khi ở Italy, kinh nghiệm và khả năng phán đoán tình huống, bao quát đội hình của Pirlo chính là điểm tựa vững chắc cho Pogba tung hoành ở phía trên. Ở Man United , có một người có thể đóng vai trò giống Pirlo đó là Michael Carrick. Tuy nhiên, HLV Mourinho không sử dụng anh chỉ đơn giản vì tiền vệ người Anh không thể có những pha tranh bóng quyết liệt như Fellaini.

Carrick là niềm hy vọng giúp Pogba tỏa sáng

Mourinho từng mỉa mai những người chỉ trích ông rằng “bóng đá bây giờ thật lắm Einstein”. Tuy nhiên có vẻ như Mourinho chưa thực sự am hiểu về những điều Einstein nói cho lắm.

Hiệp Hoàng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/mourinho-nen-hoc-theo-einstein-truoc-khi-noi-loi-che-gieu-n20161025110928784.htm