Mourinho: MU quá áp lực, úp mở khả năng ra đi

Jose Mourinho chỉ vừa dẫn dắt M.U trong mùa giải đầu tiên. Thế nhưng “Người đặc biệt” đã tính chuyện ra đi, thậm chí chuẩn bị sẵn bến đỗ tiếp theo.

Dẫn dắt MU là công việc áp lực bậc nhất thế giới. Bởi vậy, cho dù tài giỏi kiệt xuất như Jose Mourinho, thì nguồn áp lực ngàn cân đè nặng mỗi ngày vẫn khiến nhà cầm quân người Bồ mệt mỏi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ ESPN Brazil, Mourinho khẳng định “Sau ngày rời MU, tôi sẽ tìm một công việc dễ dàng hơn”.

Mourinho đã mệt mỏi với công việc tại MU?

Thế nhưng, với bản thân Mourinho thì việc dẫn dắt MU cũng không khủng khiếp bằng việc nắm quyền ở ĐT Brazil. Khi được hỏi về khả năng đến xứ Samba trong tương lai gần, Mou khẳng định ông có niềm yêu thích đặc biệt với đội bóng áo vàng xanh, song cần một công việc ít khó khăn hơn so với MU, còn dẫn dắt Brazil thì lại “khó khăn hơn”.

Mourinho lý giải: “Tôi phải thú nhận rằng, mỗi người dân Brazil có thể là một huấn luyện viên, mỗi một nhà báo có thể làm công việc này tốt hơn. Với tôi, đó là một công việc khó khăn nhưng cũng là niềm đam mê lớn lao”.

Sở dĩ nhà cầm quân người Bồ hứng thú với viễn cảnh đến quốc gia Nam Mỹ này làm việc là bởi: "Brazil luôn là một tập thể hướng đến thành công, với những ngôi sao xuất chúng, ở bất cứ thế hệ nào thì những ngôi sao xuất chúng luôn xuất hiện".

Nơi tiềm thức Mourinho, Brazil là sự tiếp nối của những tài năng xuất chúng nhất lịch sử thế giới bóng đá, đặc biệt là các ngôi sao tấn công như Pele, Zico, Bebeto, Romario, Ronaldo de Lima, Ronaldinho và bây giờ là Neymar. Phong cách tấn công rực lửa cùng lối chơi khoáng đạt theo triết lý bóng đá đề cao cái đẹp - Joga Bonito - đi ngược lại phong cách chắc chắn của Mourinho. Thế nhưng, nó lại là đòn bẩy thôi thúc ông tự thay đổi và làm mới mình. Lối chơi của MU hiện tại manh nha những tiền đề như thế.

Trong ngắn hạn, các manucian chưa cần phải lo lắng về khả năng Mourinho ra đi. Ông khẳng định: “Tôi nhận ra rằng đội tuyển Brazil tốt hơn hết là dành cho một HLV người Brazil”. Mặc dù vậy, những thừa nhận gây sốc trong cuộc trả lời phỏng vấn này vẫn cho thấy, Jose Mourinho không có hứng thú gắn bó tương lai lâu dài tại Old Trafford như triều đại 27 năm của Sir Alex Ferguson.

Bản ngã của Jose Mourinho thuộc về một gã du mục, một người luôn có tư tưởng “xê dịch” với những hành trình chinh phục dài bất tận. 17 năm làm công việc huấn luyện trong vai trò người đứng mũi chịu sào, “Người đặc biệt” đã nắm quyền ở 7 đội bóng trong 8 nhiệm kỳ (2 lần tại Chelsea), trung bình chỉ hơn 2 năm tại một đội bóng. Ông đã dành cả thảy 23 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau tại các bến đỗ của mình, trong đó cú ăn ba mùa 2009/10 cùng Inter Milan là đỉnh cao chói lọi nhất.

Tiến Long

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mourinho-mu-qua-ap-luc-up-mo-kha-nang-ra-di-c9a512591.html