Mourinho một lần nữa phàn nàn về lịch thi đấu

HLV người Bồ đã gọi lịch thi đấu trong những ngày tới là ‘món quà được tẩm độc.’

Sau kỳ tập trung cho ĐTQG, Manchester United gặp cả Liverpool và Chelsea chỉ trong 6 ngày, xen giữa là cuộc chạm trán với Fenerbahce ở Europa League. Việc này khiến Jose Mourinho cảm thấy khó chịu vì mật độ thi đấu quá dày đặc cộng với việc những đối thủ trên đều rất khó chơi.

Mourinho phàn nàn về lịch thi đấu khó khăn của M.U. Ảnh: Internet.

Mourinho nói: “Chúng tôi có thể gặp Liverpool vào thứ bảy hoặc chủ nhật, nhưng vấn đề là lịch thi đấu xếp chúng tôi đá trận đó vào ngày thứ hai. Chính vì vậy, M.U sẽ không có điều kiện tốt nhất, trong khi hai đối thủ của chúng tôi không tham dự đấu trường châu Âu.

Việc thi đấu vào ngày thứ hai như một ‘món quà có độc’ vì M.U sẽ rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Đêm qua, M.U đã đánh bại Zorya 1-0 ở Europa League sau khi để thua Feyenoord ở lượt trận đầu tiên. Đối thủ tiếp theo của Quỷ đỏ là Fenerbahce, đội bóng của cựu tiền đạo M.U, Robin van Persie.

Mourinho tự tin tuyên bố: “Chúng tôi có đủ khả năng để đánh bại Fenerbahce.” M.U sẽ đối đầu với Stoke City vào ngày 2 tháng 10 trước khi nghỉ trong một tuần để các cầu thủ tập trung làm nhiệm vụ cho ĐTQG.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 19:55 30/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/mourinho-mot-lan-nua-phan-nan-ve-lich-thi-dau-d361551.html