Mourinho lý giải quyết định cho Rooney ngồi dự bị

Chiến lược gia này cho biết ông muốn Rooney nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu ở... Europa League diễn ra vào giữa tuần tới.

Trong màn đọ sức với Leicester City tối nay, Mourinho đã có những sự thay đổi nhân sự táo bạo khi để Rooney dự bị, còn tài năng trẻ Lingard đá chính ngay từ đầu. Sự táo bạo của "người đặc biệt" lập tức giúp Man Utd chơi khởi sắc và đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1 . Rooney sau đó được Mourinho thay vào sân ở phút 83, khi trận đấu đã an bài.

Man Utd vùi dập nhà ĐKVĐ Leicester City.

Sau trận đấu, Mourinho khẳng định ông giữ Rooney trên băng ghế dự bị là có lý do. Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn "gã Shrek" có thể lực tốt nhất để ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Zorya Luhansk ở Europa League vào giữa tuần tới.

Rooney phải ngồi dự bị gần hết trận.

"Cả Rashford và Lingard đều đá chính. Tôi biết các bạn sẽ hỏi tôi về điều này. Họ đều là những cầu thủ nhanh nhẹn, rất phù hợp với trận đấu diễn ra với tốc độ cao như vậy. Khi tiền đạo cắm là Ibra, tôi cần những cầu thủ có tốc độ để liên tục gây áp lực", Mourinho lý giải.

"Những cầu thủ khỏe mạnh sẽ rất cần thiết cho trận đấu với Zorya Luhansk vào thứ 5 tới. Nếu Rooney không đá hôm nay, cậu ấy sẽ chơi chính ở trận kế tiếp.

Cậu ấy vẫn là một cầu thủ lớn đối với tôi, với Man Utd hay đội tuyển quốc gia. Tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng Rooney. Lúc này, cậu ấy cũng hạnh phúc như tôi, đó là lý do chúng tôi là một đội".

HLV 53 tuổi cũng dành những lời khen cho màn trình diễn của các học trò: "Đó là một trận đấu tốt. Toàn đội chơi tuyệt hay, ghi được tới 4 bàn thắng. Tôi nghĩ thắng Leicester City đã khó, thắng đậm họ còn khó hơn nhiều."

Với trận thắng này, Man Utd đã cắt được mạch 2 trận toàn thua ở Premier League. Sua 6 vòng, Quỷ đỏ có 12 điểm, kém kình địch cùng thành phố tới 6 điểm.

Theo Don Juan / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/mourinho-ly-giai-quyet-dinh-cho-rooney-ngoi-du-bi-2016092423192374.chn