Mourinho lên tiếng vụ đấm vỡ mặt Wenger

HLV Jose Mourinho của Manchester United (MU) khẳng định không hề có vấn đề gì giữa ông và Arsene Wenger sau khi một cuốn sách tiết lộ mối thâm thù sâu đậm giữa hai người.

Trong quyển "Jose Mourinho: Up Close and Personal" của nhà báo Rob Beasley, Mourinho được mô tả rất tức giận sau khi nghe những lời mỉa mai của Wenger về phi vụ bán tiền vệ Juan Mata cho MU vào năm 2014. Ngoài ra, rất nhiều màn "đấu võ mồm" giữa hai chiến lược gia cũng được kể lại rất chi tiết.

Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sports 1 HD trước trận gặp Leicester City diễn ra tối 24/9, Mourinho lại khiến nhiều người bất ngờ khi cho rằng Beasley đang phóng đại mọi chuyện.

"Tôi đã gặp Wenger vài tuần trước, và như những người văn minh, chúng tôi bắt tay, ngồi chung một bàn và dùng bữa tối cùng những người khác", Mourinho nói.

Mourinho cho rằng bản thân không có vấn đề gì với Wenger cả. Ảnh: Getty Images.

Cũng theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, không hề có vấn đề gì xảy ra giữa bản thân và người đồng nghiệp dẫn dắt Arsenal.

Và trong buổi tối gặp gỡ đại kình địch, "Người đặc biệt" kể thêm rằng: "Chúng tôi cùng nhau trao đổi những ý tưởng và nói chuyện bình thường vì tôi và Wenger đều là những người văn minh. Một lần nữa, tôi không nghĩ cuốn sách của Beasley sẽ trở thành phòng trưng bày các tác phẩm của Shakespeare".

Sau cùng, Mourinho kết luận không muốn bình luận thêm về mối quan hệ với Wenger, hay những câu chuyện trong cuốn sách do Beasley thực hiện. Cựu HLV Chelsea cho rằng Beasley đang muốn câu khách và thu hút độc giả.

Hôm qua, báo Daily Mail đăng lại những tình tiết về mối thâm thù sâu đậm giữa Mourinho và Wenger trong quyển sách của Beasley. Theo đó, Mourinho đòi đấm vỡ mặt Wenger sau khi ông thầy người Pháp có những bình luận mỉa mai vụ Chelsea bán Mata cho MU.

Nguyên Trí (theo Sky Sports)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-len-tieng-vu-dam-vo-mat-wenger-post684219.html