Mourinho lên tiếng về quyết định 'trảm' Rooney

Mặc dù không cho Wayne Rooney đá chính ở trận thắng 4-1 trước Leicester City, song HLV Jose Mourinho vừa khẳng định rằng, ông vẫn hoàn toàn tin tưởng tiền đạo người Anh.

Ở cuộc tiếp đón Leicester hồi tối nay, Mourinho đã quyết định cất tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney trên ghế dự bị. Mãi đến phút 83, “R10” mới được tung vào sân thay tài năng trẻ Marcus Rashford. Quyết định này của nhà cầm quân 53 tuổi đã nhận được sự hoan nghênh của các fan hâm mộ M.U, bởi từ đầu mùa giải đến nay, Rooney thi đấu khá mờ nhạt.

Mặc dù Rooney không đá chính, song M.U vẫn chơi áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước Leicester nhờ các pha làm bàn của Chris Smalling (22’), Juan Mata (37’), Marcus Rashford (40’) và Paul Pogba (42’). Bàn danh dự của nhà đương kim vô địch được thực hiện bởi Demarai Gray (60’).

HLV Mourinho khẳng định, ông vẫn tin tưởng Rooney tuyệt đối.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định rằng, ông vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Rooney.

Mourinho phát biểu trên Sky Sports: “Đối với tôi, Wayne là một ngôi sao lớn của M.U cũng như bóng đá Anh. Tôi không có bất cứ điều gì khúc mắc với Rooney, bởi anh ấy vẫn là cầu thủ quan trọng của tôi. Tôi vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối với anh ấy. Tuy không đá chính nhưng Rooney vẫn hạnh phúc khi M.U giành chiến thắng”.

Khi được hỏi về kết quả trận đấu vừa qua, Mourinho chia sẻ: “Mùa giải trước, M.U không thể đánh bại được Leicester nhưng ở mùa này, đội bóng của tôi đã có 2 chiến thắng khi đối đầu với họ. Đương nhiên, tôi và các học trò rất vui mừng vì kết quả này”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mourinho-len-tieng-ve-quyet-dinh-tram-rooney-710736.html