Mourinho lần đầu trải lòng về việc bị Chelsea sa thải

Mourinho tiết lộ với Sky Sport rằng việc ông bị sa thải là một quyết định mang tính cá nhân của Abramovich. Ông cũng khẳng định mình chưa bao giờ coi Abramovich là bạn bè.

Mourinho đã bị sa thải chỉ sau vỏn vẹn bảy tháng kể từ ngày ông cùng Chelsea đăng quang tại đấu trường Premier League bởi thành tích tệ hại, thua 9/16 trận đầu tiên của mùa giải 2015/16.

Vào thời điểm đó, Chelsea thông báo với giới truyền thông rằng việc sa thải huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã nhận được sự đồng ý từ cả hai phía. Tuy nhiên, trong những phát biểu mới đây trên tờ Sky Sport, Jose Mourinho khẳng định đó hoàn toàn là những lời nói dối từ phía ban lãnh đạo Chelsea.

"Ngài Abramovich đã tự ý quyết định việc sa thải tôi", Mourinho chia sẻ với phóng viên của tờ Sky Sport. "Quyết định đó không đạt được sự đồng thuận của cả hai bên. Nhưng tôi đã đồng ý ra đi mà không một lời oán trách nào cả".

Vị thuyền trưởng của MU khẳng định việc bị sa thải trong nhiệm kì thứ hai ở Chelsea không hề giống với những gì đã xảy ra trong lần đầu tiên ông nắm quyền ở sân Stamford Bridge.

"Trong nhiệm kì đầu tiên ở Chelsea, tôi đã chấp nhận rằng mình cần có thời gian để thay đổi. Nhưng lần này thì khác, đó là quyết định của riêng ông chủ. Tôi chỉ nhận được thông báo rằng mình bị đuổi việc. Dĩ nhiên, tôi đã đón nhận nó một cách rất lịch sự và bình tĩnh".

Mourinho bị Abramovich sa thải chỉ sau 7 tháng lên ngôi cùng Chelsea.

Sau khi bị Chelsea sa thải, Mourinho đã tiếp tục sống ở London thêm một vài tháng trước khi chính thức được bổ nhiệm vào ghế nóng ở Manchester United thay cho Luis Van Gaal. Cuối tuần này, vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ có cơ hội được gặp lại đội bóng cũ trong trận đấu thuộc vòng 9 Premier League.

"Tôi muốn được tiếp tục chiến đấu ở Premier League, đó là lý do chính khiến tôi quyết định tiếp tục ở lại Anh. Thật may mắn khi được dẫn dắt một đội bóng vĩ đại như Manchester United.

"Tôi đã mất hai ngày để có thể ổn định lại cuộc sống sau khi bị Chelsea sa thải. Và rồi, mọi thứ lại trở về đúng với nhịp sống thường ngày. Tôi tiếp tục sống ở London, hàng ngày xuống phố đi bộ hoặc đi đến phòng gym hay ngồi xem bóng đá..."

Mourinho khẳng định việc huấn luyện viên bị sa thải là một phần của bóng đá hiện đại. Vị chiến lược gia từng đem về ba chức vô địch Premier League cho Chelsea tin rằng ông đã ra đi sau khi làm được những điều tuyệt vời nhất cho đội bóng và các cổ động viên.

"Sẽ thật khó chấp nhận nếu tôi rời đi mà chẳng làm được điều gì cho đội bóng. Nhưng trong cả hai lần tôi rời khỏi Chelsea, tôi đều mang về rất nhiều danh hiệu cho các cổ động viên. Đó là những điều tuyệt vời nhất dành cho họ. Tôi ra đi với tâm thế của một kẻ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Trong cả hai lần Chelsea quyết định sa thải Mourinho, rất nhiều cổ động viên The Blues đã tỏ ra rất tức giận với ban lãnh đạo đội bóng. Thậm chí, nhiều người còn quay lưng lại với các cầu thủ con cưng bởi họ cho rằng chính những ngôi sao đen của Chelsea là nguyên nhân chính khiến Mourinho phải ra đi.

"Các cổ động viên không muốn tôi ra đi nhưng kể cả khi họ muốn vậy thì cũng không ai có thể xóa tên tôi khỏi lịch sử của Chelsea. Tôi là một phần trong lịch sử của họ và ngược lại. Vì vậy, chẳng có gì lý do gì để buồn rầu ở đây cả".

Mourinho khẳng định mình chưa từng coi Abramovich là bạn bè.

Trong nửa cuối của bài phỏng vấn, Mourinho cũng dành thời gian để nói về mối quan hệ giữa ông và chủ tịch Abramovich. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha tiết lộ, ông tôn trọng vị tỉ phú người Nga nhưng hai người chưa bao giờ là bạn thân của nhau như báo chí đồn đại.

"Nếu tôi có đến nhà ông ấy thì đó cũng chỉ là lý do công việc. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ những câu chuyện về đời tư cho nhau. Chúng tôi không phải là bạn bè. Mặc dù vậy, tôi tôn trọng ông ấy trên tư cách là một vị chủ tịch", Mourinho kết thúc bài phỏng vấn.

Anh Tú (Theo Goal)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-lan-dau-trai-long-ve-viec-bi-chelsea-sa-thai-post691615.html