Mourinho, Guardiola và những thứ cần 'soi' ở trận derby thành Manchester

Dù phải đến 10.9 trận derby thành Manchester giữa Man City và Man United mới diễn ra, thế nhưng ngay từ lúc này người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã bắt đầu cảm nhận được sức nóng của nó.

Không thể phủ nhận trận derby thành Manchester tại vòng 4 NHA tới đây được đánh giá hấp dẫn hơn bao giờ hết, thậm chí nó còn tạo được sức hút lớn hơn thời Sir Alex dẫn dắt M.U. Dễ hiểu khi người ngồi trên băng ghế huấn luyện của cả 2 đội giờ đây là Jose Mourinho và Pep Guardiola - hai trong số những HLV giỏi nhất thế giới, và hơn hết mối quan hệ chồng chất "ân oán" giữa hai người cũng đã đủ để hâm nóng bầu không khí thành Manchester.

Sự xuất hiện của hai cá tính này là đủ để thu hút mọi sự chú ý. Ảnh: Getty.

Tổng quan 2 vòng đầu

Dù nắm trong tay dàn hảo thủ thượng thặng nhưng công bằng mà nói Mourinho khó có thể mong đợi sự khởi đầu nào hoàn hảo hơn thế ở Man United. Ngoài chiếc Siêu Cúp Anh giành được đầu mùa, chiến thắng 3-1 trên sân Vitality của Bournemouth và 2-0 trước Southampton trên sân nhà Old Trafford như sự đảm bảo cho một tương lai tươi sáng của "Quỷ đỏ" ở mùa bóng năm nay.

Với Man City thì có khác đôi chút, họ phải cần đến bàn phản lưới của McNair ở những phút thi đấu cuối cùng trong trận mở màn với Sunderland ngay tại Etihad mới có được 3 điểm trọn vẹn. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn trong loạt trận thứ 2 khi Aguero và Nolito giúp The Citizens "nhấn chìm" Stoke ngay tại Britania với chiến thắng đậm 4-1.

Mourinho cũng không thể tin nổi đội bóng lại khởi đầu mùa giải mỹ mãn như vậy. Ảnh: Getty.

Trong khi đó cũng với 2 chiến thắng, Pep đã nhanh chóng rút ra thêm được nhiều bài học sau trận thắng nhọc Sunderland. Ảnh: REUTERS.

Những bản hợp đồng mới

Manchester United có lẽ là đội chịu chơi hơn khi họ bỏ ra tới 100 triệu bảng để đón Pogba quay trở lại sân Old Trafford sau 4 năm chơi cho Juventus. Ngoài Pogba, không thể không nhắc tới Ibrahimovic - người hùng của PSG đã khoác áo "Quỷ đỏ" sau khi mãn hạn hợp đồng với CLB thủ đô Paris, anh đã nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của mình với 4 bàn thắng chỉ sau 3 trận chính thức (tính cả trận tranh Siêu cúp Anh).

Ngoài 2 cái tên kể trên, Mkhitaryan và Bailly cũng thi đấu hết sức năng nổ, đặc biệt là Bailly khi trung vệ này đã tái hiện lại được những phẩm chất mà bộ đôi Vidic - Ferdinand từng sở hữu.

Pogba và Ibra đã hòa nhập rất nhanh cùng toàn đội. Ảnh: Getty.

Trong khi đó Bailly thi đấu vô cùng chững chạc phía trước khung thành của De Gea. Ảnh: Getty.

Bên phía Man City thì khác, họ gặp đôi chút vấn đề về những tân binh mới "tậu" được trong mùa hè vừa qua. Hai bản hợp đồng quan trọng là Gundogan và Sane đến từ Đức đều gặp phải những chấn thương nhẹ và chưa thể ra sân. Trong khi Gundogan gặp chút rắc rối với cái đầu gối thì Sane đã dính chấn thương gân kheo trong một buổi tập. Tuy nhiên phía Man City cho hay cả 2 cầu thủ này đã sẵn sàng cho trận đấu vào cuối tuần này.

Bên cạnh Gundogan và Sane, Nolito cũng gây được sự chú ý với 3 bàn thắng sau 2 trận đấu cho đội bóng mới. Tiền đạo 29 tuổi được đánh giá là "bình dân" bất chấp việc đã cùng ĐT Tây Ban Nha tham dự EURO 2016, thế nhưng có lẽ dưới bàn tay của Pep, Nolito đã tiến bộ vượt bậc.

Đáng chú ý cuối cùng là trường hợp của trung vệ đắt giá nhất lịch sử giải NHA - John Stones. Stones chuyển đến Man City từ Everton với cái giá 47,5 triệu bảng khi anh mới 22 tuổi. Qua 2 trận đã đá, Stones cho thấy anh hoàn toàn có khả năng thay thế được đội trưởng Kompany khi anh này chấn thương. Cuối tuần này, thủ thành đang chơi cho Barca là Bravo cũng sẽ cập bến sân Etihad, có thể nói hiện giờ Pep đã có gần đủ những quân bài mình mong muốn.

Nolito đã chứng minh anh không phải "món hàng" hớ. Ảnh: REUTERS.

Stones vẫn vững như hòn đá tảng trước khung thành đội nhà. Ảnh: Getty.

Những người bị đào thải

Bên phía "Quỷ đỏ", việc Bastian Schweinsteiger bị loại đã là điều được dự báo từ trước khi tiền vệ người Đức không thể hiện được nhiều và liên tục gặp phải chấn thương, với cái tuổi 31 dễ hiểu vì sao Mourinho tuyên bố anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng ở mùa giải mới.

Tài năng trẻ nổi đình nổi đám 1 thời làm Adnan Januzaj được đem cho Sunderland mượn trong khi đó Paddy McNair và Donald Love được bán hẳn cho đội chủ sân The Light. May mắn hơn những cái tên kể trên là trường hợp của Marcos Rojo, Matteo Darmian, Memphis Depay, Phil Jones và Ashley Young. 5 cầu thủ này dù được Mourinho giữ lại nhưng đã phải nỗ lực tối đa mới có thể chiếm được vị trí trong đội hình 18 người được ra sân của Mourinho. Trong khi đó yler Blackett, Andreas Pereira, Will Keane và Cameron Borthwick-Jackson đã phải ra đi theo dạng bán đứt hoặc cho mượn.

Bastian Schweinsteiger chụp hình trên khán đài sân Old Trafford trong trận đấu hôm thứ 7 vừa rồi. Ảnh: Twitter.

Về phía Manchester City, trường hợp gây nhiều tranh cãi nhất đó là Joe Hart. Thủ thành người Anh đã có 6 năm chơi bóng thành công trong màu áo The Citizens thế nhưng chính vì một vài sự mất tập trung trong các chuyến giao hữu hè mà anh không chiếm được thiện cảm của HLV.

Pep từng tuyên bố ông thích những thủ môn có thể chơi bóng bằng chân khá tốt và thế là Hart ngồi ngoài nhìn Calbalero bắt thay mình 2 trận vừa qua. Dẫu biết lý do đó chỉ là "làm màu" nhưng một khi Pep đã "đì" ai, người đó khó còn cửa. Joe Hart cũng đã đánh tiếng muốn được ra đi và có thể trong vài ngày cuối của TTCN, anh sẽ cập bến Everton.

Yaya Toure, Samir Nasri và Wilfried Bony là 3 cái tên đang bị Pep đưa vào những buổi kiểm tra thể lực gắt gao nếu những người này còn muốn ở lại sân Etihad trong khi đó với trường hợp của trung vệ Mangala, anh không được Pep tin tưởng và khả năng cao sẽ phải ra đi như Hart. Rào cản lớn nhất với Pep trong việc thanh lý 2 cầu thủ này chính là tiền lương của họ quá cao.

Joe Hart là một trong những "nạn nhân" nổi tiếng nhất của Pep.

Lối chơi

Trước đây lối đá dựa vào hàng tiền vệ cơ động gồm 5 người của Louis Van Gaal áp dụng cho Man United khiến cho "Quỷ đỏ" gần như không còn sử dụng những mẫu cầu thủ cao lớn phục vụ cho việc tấn công. Có thể thấy những cái tên trên hàng công mùa trước như Rooney, Martial đều không sở hữu chiều cao lý tưởng.

Nhưng với Mourinho thì khác, ông đã đem về sân Old Trafford Ibrahimovic, Pogba hay Bailly, họ đều là những người sở hữu chiều cao lý tưởng để phục vụ cho cả mục đích tấn công lẫn phòng ngự. Ai cũng biết sở trường của Mourinho là lối đá phòng ngự phản công và HLV người Bồ muốn những đường bóng đáp trả đối phương phải được phất nhanh lên phía trên, nơi có những cầu thủ cao to có thể hiện thực hóa ngay lập tức.

Ibra đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu mở tỉ số cho M.U trong trận đấu với Southampton vào hôm thứ 7. Ảnh: Getty.

Sau khi bản gốc của Tiki-taka gần như đã "tuyệt chủng", Pep luôn tự làm mới triết lý này từ khi nắm quyền tại Bayern Munich. Sau khi rời nước Đức để tiếp quản Man City, với sự bổ sung Gundogan và Sane, rõ ràng ý đồ chiến thuật của nhà cầm quân này đã lộ rõ.

Gundogan hay Sane không phải mẫu như Xavi hay Iniesta - những người đôi khi có thể chuyền mà không cần nhìn, hai cựu cầu thủ của Bundesliga sở hữu nhãn quan chiến thuật vào loại tốt với mặt bằng bóng đá Châu Âu hiện tại, đặc biệt là Gundogan. Với bộ đôi người Đức ở giữa sân, Pep không giấu ý định muốn sử dụng những pha chọc khe vượt tuyến hoặc những tình huống đột phá tốc độ để đưa bóng ngay lập tức đến chân Aguero. Nếu Aguero bị phong tỏa, chính Sane có thể tự hiện thực hóa cơ hội của mình bằng những cú dứt điểm, đây là việc anh làm rất tốt khi còn khoác áo Schalke 04.

Man City đã có chiến thắng thuyết phục trước Stoke ở vòng 2 ngay tại Britania. Ảnh: REUTERS.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/mourinho-guardiola-va-nhung-thu-can-soi-o-tran-derby-thanh-manchester-585972.bld