Mourinho giúp “Quỷ đỏ” tìm lại uy danh

Đưa ra nhận định này là có vẻ quá sớm khi mùa bóng còn rất dài và xung quanh Manchester United còn rất nhiều đối thủ mạnh, nhưng với 3 trận toàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League), HLV Jose Mourinho dường như đang giúp MU lấy lại phong cách chơi bóng của họ đã đánh mất trong nhiều mùa bóng vừa qua.

Có thể họ thi đấu kém hoành tráng, không thăng hoa như nhiều trận dưới thời Sir Alex huyền thoại, nhưng rõ ràng MU dưới tay “người đặc biệt” đã nguy hiểm lên rất nhiều. Cách chơi, khát khao chiến thắng của các cầu thủ khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ thành Manchester” dấy lên hy vọng đội bóng của mình sẽ lấy lại được hào quang rực rỡ trong quá khứ.

Mourinho đang có sự khởi đầu ấn tượng tại MU.

Tài năng của HLV Mourinho trên băng ghế huấn luyện là điều không cần bàn cãi và HLV người Bồ Đào Nha đang vực dậy nỗi khát khao chiến thắng của MU. Trong trận gặp hiện tượng Hull ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh mới đây, các học trò của Mourinho chơi tấn công rất hay, khiến một đội đang có phong độ rất tốt từ đầu mùa như Hull phải đầu hàng. Trận này, Mourinho cho thấy sự nhạy bén trong việc thay người khi đưa Marcus Rashford, cầu thủ trẻ bị đẩy lên ghế dự bị 2 trận trước đó vào sân.

Bàn thắng của Rashford ở phút 90+2 là một minh chứng cho “thói quen” ghi bàn vào phút chót của MU như trước đây. Nếu có điều gì chưa đạt trong lối chơi của MU thì đó là cách sử dụng Wayne Rooney trong vị trí tiền đạo lùi. Trận này, Rooney phối hợp không tốt với Zlatan Ibrahimovic. Sơ đồ 4-2-3-1 mà Mourinho ưa dùng không thích hợp với Ibra, các đường bóng Ibra muốn nhận cứ phải thông qua Rooney, vì vậy nhiều lúc Ibra phải lùi sâu kiếm bóng. Có lẽ Mourinho sẽ phải quay lại chiến thuật 4-3-3 để Ibra chơi rộng hơn và nhận bóng từ mọi hướng. Rooney vẫn có thể chơi ở cánh trái được và đưa anh ra ngoài sẽ tốt hơn. Sơ đồ 4-3-3 cũng giúp Paul Pogba thường xuyên nhô cao hơn để kiến tạo và phát huy sở trường sút bóng từ ngoài vòng cấm. Đây cũng là sơ đồ thường xuyên Sir Alex Ferguson sử dụng đưa MU đến danh hiệu vô địch Champions League 2008. Mourinho sẽ cân nhắc về khả năng thay đổi này trong thời gian tới.

Đến với MU, nhà cầm quân 53 tuổi đã đưa ra gần chục cái tên không nằm trong kế hoạch ở mùa giải tới, đáng chú ý là Schweinsteiger (Đức). Những cầu thủ trẻ, tài năng được cho là những phát hiện của người tiền nhiệm Van Gaal cũng đã bị Mourinho thẳng tay loại trừ. Những cầu thủ này được lựa chọn ra đi theo dạng bán đứt hoặc cho mượn tùy ý.

“Người đặc biệt” đã đạt được những thắng lợi qua việc nâng cấp đội hình bằng những cầu thủ chất lượng như: Hậu vệ Bailly, tiền vệ Mkhitaryan, tiền đạo Ibrahimovic và “bom tấn” Paul Pogba. “Bộ tứ” này đang cho thấy họ đã trở thành xương sống cho tham vọng vô địch mùa tới của MU dưới triều đại Mourinho.

Tưởng như giữa MU và Mourinho tồn tại ranh giới “sự khác biệt về phong cách”. Những hành động khiêu khích, những khẩu chiến và cả triết lý bóng đá của Mourinho là cả một sự khác biệt so với đội bóng đến từ “Nhà hát của những giấc mơ”. Đó chính là rào cản lớn nhất của Mou và MU. Nhưng qua những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, mọi thứ đang trở nên rất suôn sẻ với HLV này. Những nước cờ mạnh mẽ của Mourinho đang cho thấy sự quyết tâm cao độ nhằm lái con thuyền “Quỷ đỏ” quay trở về với quỹ đạo. Đây cũng là điều mà ban lãnh đạo và người hâm mộ “Quỷ đỏ” cần nhất vào lúc này, sau chuỗi tháng ngày “ăn mày dĩ vãng” và thất vọng tràn trề.

M.Đ

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/mourinho-giup-quy-do-tim-lai-uy-danh-20160829220311735.htm